-
Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng -
Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? -
Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt -
Tài xế Trung Quốc phóng "bạt mạng" 133 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử lý thế nào? -
Vì sao trẻ dễ tâm sự với người lạ trên mạng hơn chính cha mẹ? -
Chuẩn bị xây dựng bộ sách giáo khoa mới, dự kiến dùng thống nhất từ năm học 2028-2029 -
Tử vi 12 con giáp ngày 2/10/2026: Sửu được ghi nhận, Tý nên tạm lùi để chờ thời -
Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử -
Mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh Alzheimer -
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân
Xã hội
02/10/2026 08:44Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì nhằm phục vụ quá trình thi công, bảo trì các hạng mục kết cấu quan trọng của công trình. Việc điều chỉnh được thực hiện trong thời gian gần 3 tháng, với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện cho hoạt động sửa chữa.
Theo phương án, trong suốt thời gian thi công, tốc độ tối đa của phương tiện lưu thông qua khu vực công trường không được vượt quá 40 km/h. Tại những vị trí sửa chữa dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy, nhà thầu sẽ dựng rào chắn cục bộ theo từng điểm. Các phương tiện vẫn được phép lưu thông trên phần mặt đường còn lại.

Đối với công tác sửa chữa khe co giãn, khu vực thi công được chia thành 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang cầu. Rào chắn bảo vệ sẽ được bố trí linh hoạt tại từng vị trí, bảo đảm vẫn duy trì khoảng trống cần thiết để các dòng xe lưu thông liên tục.
Trong trường hợp phạm vi thi công ảnh hưởng đến làn xe máy hoặc khiến làn này bị thu hẹp, một phần diện tích làn ô tô sẽ được trích để bố trí lối đi riêng cho xe máy. Ô tô tiếp tục lưu thông trên phần mặt cầu còn lại, qua đó hạn chế nguy cơ xung đột giữa xe máy và các phương tiện lớn.
Để hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng phân đoạn. Công tác thi công chủ yếu được triển khai vào ban đêm, từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.
Trước 5h mỗi ngày, toàn bộ rào chắn và máy móc phục vụ thi công phải được thu dọn, trả lại mặt bằng để phương tiện lưu thông.
Tại khu vực công trường, đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí hệ thống biển cảnh báo từ xa ở các khoảng cách 500m, 100m và 50m; đồng thời lắp đèn chiếu sáng, chóp nón phản quang và bố trí lực lượng thường trực để điều tiết giao thông.
Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với chính quyền các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên và xã Bát Tràng để hướng dẫn, phân luồng phương tiện. Các trường hợp dừng, đỗ xe trái phép tại khu vực hai đầu cầu cũng sẽ được xử lý nghiêm.
Việc điều chỉnh giao thông trên cầu Thanh Trì được áp dụng từ ngày 1/10 đến hết ngày 25/12/2026, trong thời gian các hạng mục sửa chữa kết cấu cầu được triển khai.
PN (SHTT)
- Rúng động vụ gian lận thi cử tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Sai phạm bao trùm toàn bộ môn thi và phòng thi, 41 bị can bị khởi tố (09:25)
- Bị tung ảnh hẹn hò, T.O.P (BIGBANG) và "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" lên tiếng (09:16)
- Bẫy bắt cóc tống tiền trên bãi thải mỏ than: Khống chế doanh nhân, ép chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào web cờ bạc (09:10)
- Nóng: Malaysia yêu cầu FIFA giải trình về thời gian bù giờ ở trận đấu của Indonesia (09:09)
- Náo loạn Quốc lộ 1 trong đêm vì đua xe tốc độ cao: Một thiếu niên tử vong, khởi tố nhóm "quái xế" (09:04)
- Đưa bạn nhập viện gấp vì tai nạn, anh thanh niên ngỡ ngàng khi nhóm máu trùng hoàn toàn. Rồi phát hiện... (09:00)
- Triệt phá đường dây giả mạo bác sĩ, kinh doanh thẩm mỹ "chui": Khởi tố 15 đối tượng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng (44 phút trước)
- Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng (47 phút trước)
- Thủ tướng Bồ Đào Nha tìm "lời giải" vụ Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia (49 phút trước)
- Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? (52 phút trước)