Xã hội

Hà Nội sẽ xử phạt mức cao nhất theo quy định với người trốn cách ly

Sau các trường hợp khai báo gian dối và mới nhất là người trốn cách ly tại quận Long Biên, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải đặc biệt mạnh tay đối với các trường hợp này.

Sáng 27/3, UBND Hà Nội phát đi văn bản Kết luận của Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong buổi giao ban công tác trước đó.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh các quận, huyện và thị xã nhận định rõ các nguồn lây nhiễm để có công tác tuyên truyền và phòng ngừa hiệu quả. Người thân, người nhà của người cách ly không gửi quà tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố, trường hợp không tuân thủ yêu cầu lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Trước một loạt các trường hợp khai báo y tế gian dối, trốn cách ly thời gian qua khiến người dân bức xúc, gây nguy hiểm đến cộng đồng, Chủ tịch thành phố yêu cầu xử phạt ở mức cao nhất theo quy định với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly.

Hà Nội sẽ xử phạt mức cao nhất theo quy định với người trốn cách ly
Ảnh minh họa

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Convid-19 TP Hà Nội ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên báo cáo về một trường hợp đang cách ly nhưng bỏ trốn lên sân bay Nội Bài, chuẩn bị lên tàu bay thì bị phát hiện.

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà báo cáo đó là trường hợp của V.T.H., cô gái sinh năm 1995, đang trong diện cách ly và còn 2 ngày nữa hết cách ly ở phường Sài Đồng. Sáng 25/3, người này lên sân bay Nội Bài và dự kiến bay về Anh.

Quận Long Biên và Công an phường Sài Đồng đã bám sát thông tin, khi người này lên máy bay đã đưa xuống.

Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết dự kiến đưa người này đi cách ly tập trung. Quận sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, mức phạt 5 đến 10 triệu.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Chủ tịch UBND quận Long Biên với các quy định hiện hành xử lý hành chính người này ở mức cao nhất và yêu cầu cách ly một cách nghiêm túc. Đồng thời, yêu cầu quận công khai danh tính cho các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo.

“Trường hợp này ra khỏi nhà là hệ thống giám sát của chúng ta phát hiện ngay, đã thông tin kịp thời để quận Long Biên phối hợp với Cảng vụ ngăn chặn”, Chủ tịch Hà Nội cho biết.

Đến tối cùng ngày, Bộ Công an cho biết UBND quận Long Biên đã lập hồ sơ, xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với V.T.H.

“Đây là mức phạt cao nhất do có yếu tố tăng nặng”, thông báo của Bộ Công an nêu.

Theo nhận định của ngành y tế thành phố, Việt Nam đã có 153 ca nhiễm, nguồn lây đến từ rất nhiều nước. Nguy cơ lây nhiễm trong nước bắt đầu xuất hiện và nhiều điểm thành ổ dịch có nguy cơ bùng phát.

Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã vận chuyển 12.476 người, đã thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội và dân sự. Đã thực hiện rà soát và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các công dân Việt Nam về nước từ ngày 7/3 đến trưa 25/3.

Các nguồn lây nhiễm chính trên địa bàn được thống kê như sau:

Một, công dân trong quá trình di chuyển, tiếp xúc người bệnh nhưng không có dấu hiệu biểu hiện của bệnh.

Hai, số công dân nước ngoài và công dân Việt Nam đi lại từ các nước vùng dịch về Việt Nam trước thời gian 1h ngày 14/3 đối với châu Âu và trước 0h ngày 18/3 đối với châu Á và trước 0h00 ngày 21/3 từ các nước khác trên thế giới.

Ba, lây nhiễm chéo từ các cơ sở cách ly tập trung, cách ly (F1) và khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Bốn, số công dân đi từ châu Âu, Đông Nam Á, đặc biệt các nước sát Việt Nam đã có dịch bệnh.

HP (Nguoiduatin.vn)