Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 6.

Chiều 20/5, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và làm việc với Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên liên quan đến hàng loạt dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

21-1779337039-ha-noi-tang-toc-du-an-vanh-dai-4-dat-muc-tieu-hoan-tat-giai-phong-mat-bang-trong-thang-6
Phó thủ tướng thường trực kiểm tra đầu cầu dẫn Hồng Hà thuộc đường vành đai 4 đoạn qua Hà Nội - Ảnh: Phương Nguyên/Tuổi Trẻ

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là những công trình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Tuy nhiên, quá trình triển khai từ nay đến khi hoàn thành vẫn có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố như thời tiết, biến động giá vật liệu, chi phí nhiên liệu hay nguồn nhân lực.

Ông yêu cầu các nhà thầu phải tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm tiến độ toàn tuyến, tránh tình trạng chậm trễ ở một hạng mục làm ảnh hưởng cả dự án. Đồng thời, các công trình cần đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

Riêng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện sớm thủ tục đối với các đoạn chưa lựa chọn được nhà đầu tư để có thể triển khai ngay khi bàn giao mặt bằng.

Phó thủ tướng cũng lưu ý công tác giải phóng mặt bằng cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở mới và cải thiện điều kiện sinh sống sau khi di dời.

Theo lãnh đạo Chính phủ, việc đưa giai đoạn 1 sân bay Gia Bình vào khai thác phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các bộ ngành, địa phương và nhà đầu tư phải tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp để xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình triển khai.

Báo cáo từ Hà Nội cho biết dự án Vành đai 4 hiện có 15 gói thầu, trong đó 12 gói đã được triển khai thi công. Ba gói thuộc phần BOT đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, lực lượng thi công cũng đã sẵn sàng để bắt tay thực hiện ngay sau khi hoàn tất hồ sơ.

Thành phố dự kiến hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6 tới, tạo điều kiện để toàn bộ dự án được triển khai đồng bộ.

21-1779337039-ha-noi-tang-toc-du-an-vanh-dai-4-dat-muc-tieu-hoan-tat-giai-phong-mat-bang-trong-thang-6
Đường vành đai 4 vùng thủ đô đang thi công đồng loạt hạng mục đường trên cao cùng đường song hành - Ảnh: Hồng Quang/ Tuổi Trẻ

Tại Bắc Ninh, tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 4 đã đạt 99,5%. Địa phương cũng cơ bản hoàn thiện hạ tầng tại 9 khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tuyến đường song hành đã đào nền gần hết chiều dài tuyến và đạt khoảng 80% khối lượng đắp nền.

Trong khi đó, Hưng Yên đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 4. Các hạng mục thi công đường song hành trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng 80% tiến độ.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, việc thu hồi đất nông nghiệp và các loại đất khác gần như hoàn tất. Với đất ở, hơn 94% hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Dự kiến từ ngày 31/5, người dân sẽ bắt đầu di chuyển và bàn giao mặt bằng để đáp ứng tiến độ của nhà đầu tư.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đoạn qua Bắc Ninh cũng đã được phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư. Địa phương dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp trước ngày 10/6 để phục vụ thi công.

Riêng đoạn tuyến đi qua Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố đồng thời kiến nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn, sớm phê duyệt thiết kế các đoạn chồng lấn và thực hiện di dời các tuyến điện 220kV, 500kV nhằm bảo đảm tiến độ thi công toàn dự án.

PN (SHTT)