-
Cấm nữ sinh trang điểm khi đến trường: Quy định cần thiết hay đã quá lỗi thời? -
Từ 28/9, tài khoản VNeID có thể tự động bị khóa trong một số trường hợp -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 6/9/2026: Dần tránh liều lĩnh, Mão đón ngày nhiều niềm vui -
Đêm tân hôn, chồng tái mặt khi mở quà của bạn thân, 2 tháng sau vợ vẫn chưa biết sự thật -
Dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng lập fanpage giả, giăng bẫy lừa hàng trăm người vay tiền online -
25 thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, nguồn cơn bắt đầu từ những lời thách thức trên TikTok -
Nam thanh niên 22 tuổi tử vong sau va chạm với tàu hỏa ở TP.HCM -
Loạt meme khai giảng huyền thoại gọi tên Bi Béo: Con trai NSND Xuân Bắc ở tuổi 17 giờ ra sao? -
Cháy dãy ki-ốt bán rau lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong, vợ bị bỏng nặng -
Máy cày bất ngờ lật úp, đè thiếu niên 14 tuổi tử vong thương tâm
Xã hội
27/07/2026 07:29Hà Nội tăng tốc hoàn thiện mạng lưới vành đai, đặt mục tiêu khép kín 5 tuyến vào năm 2027

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang tập trung triển khai đồng loạt các dự án trên hệ thống đường vành đai nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Trong đó, tuyến Vành đai 1 cùng phần lớn các hạng mục của Vành đai 2,5 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026, tạo tiền đề để các tuyến còn lại cán đích vào năm 2027.
Đối với Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục dài gần 2,3 km đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trước dịp 2/9, đồng thời hoàn thiện toàn bộ dự án cùng hai cầu vượt tại các nút giao Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ – Giảng Võ trước ngày 31/12/2026.
Tuyến Vành đai 2,5 cũng ghi nhận nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Tuyến đường số 5 kết nối khu đô thị mới Tây Hồ Tây dự kiến thông xe vào cuối tháng 8 và đưa vào khai thác trong tháng 9. Các đoạn Cầu Giấy – Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi cùng đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng đều hướng tới hoàn thành trong năm 2026.
Trong khi đó, đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đã cơ bản hoàn thiện khối lượng xây lắp và dự kiến kết thúc theo tiến độ điều chỉnh vào quý III/2026. Hầm chui qua đường Giải Phóng đã hoàn thành từ cuối tháng 3/2026. Riêng dự án đường Lĩnh Nam, một phần thuộc Vành đai 2,5, sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thành trong năm 2027.
Với Vành đai 3, thành phố đang đồng thời giải phóng mặt bằng và thi công gần 15 km còn lại trên địa bàn huyện Đông Anh cũ. Dự án được khởi công đầu năm 2026 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào quý III/2027.
Trên tuyến Vành đai 3,5, nhiều hạng mục quan trọng cũng đang được triển khai. Cầu Thượng Cát cùng tuyến dẫn hai đầu cầu dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Nút giao khác mức với Đại lộ Thăng Long được đặt mục tiêu hoàn tất trong năm 2026, trong khi nhiều đoạn tuyến qua huyện Hoài Đức cũ dự kiến thông xe kỹ thuật ngay trong tháng 8/2026. Đoạn từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hiện đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để triển khai thi công, hướng tới hoàn thành trong giai đoạn 2025–2027.
Đối với Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã đạt 100%. Các địa phương đang tiếp tục xử lý những hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại và hoàn thiện mặt bằng tại một số nút giao. Trong khi đó, các dự án đường song hành được triển khai đồng loạt, riêng đoạn trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng xây lắp và phấn đấu cán đích trong tháng 9/2026. Hạng mục đường trên cao cũng đang được tập trung thi công, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2027.
Bên cạnh năm tuyến vành đai trọng điểm, Hà Nội hiện đã khép kín tuyến Vành đai 2, dù đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy vẫn chưa được mở rộng theo quy hoạch và dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025–2028.
Đối với Vành đai 5, dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị sẽ diễn ra trong giai đoạn 2026–2027, tiếp đến là giải phóng mặt bằng từ năm 2027 và cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Với tiến độ hiện nay, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu hoàn thiện đồng bộ năm tuyến vành đai gồm 1, 2,5, 3, 3,5 và 4 vào năm 2027, từng bước nâng cao năng lực kết nối giao thông và tạo động lực phát triển hạ tầng cho toàn khu vực Thủ đô.
- Kết quả Everton 2-2 MU: Quỷ đỏ rơi chiến thắng ở phút bù giờ (32 phút trước)
- Bé 5 tuổi chạy xe điện tự chế va chạm với xe tải tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Bảo vệ não bộ sau tuổi 50: Đừng quên kiểm tra thính lực (1 giờ trước)
- Nữ MC truyền hình lãnh án tử hình vì buôn bán ma túy (1 giờ trước)
- Ô tô tông xe máy văng xa hàng chục mét, hai mẹ con tử vong (2 giờ trước)
- Thua ngược U20 Iran, U20 Việt Nam mất vé dự giải châu Á và xuống hạng (2 giờ trước)
- Đón dâu cách hơn 200km, nhà trai quyết nhịn đói dù được nhà gái mời cơm gây khó hiểu... (2 giờ trước)
- Cận cảnh nơi ở tại Mỹ của gia đình ca sĩ Tuấn Hưng (2 giờ trước)
- Thanh Hóa đánh bại Đà Nẵng trong cơn mưa bàn thắng ngày khai màn mùa giải mới (3 giờ trước)
- Ông Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương (3 giờ trước)