Hà Nội đang lên kế hoạch lựa chọn hai xã liền kề có tổng quy mô dân số khoảng 700.000 người để triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới xây dựng không gian sống hiện đại, đồng bộ và đặt hạnh phúc người dân làm trung tâm phát triển.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra tại hội thảo khoa học về xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều 21/5.

Theo lãnh đạo thành phố, việc lựa chọn địa bàn thí điểm sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố nhằm bảo đảm tính đại diện và khả năng triển khai thực tế. Hà Nội sẽ không chọn những khu vực quá đặc thù hoặc gặp quá nhiều khó khăn để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình.

Các địa bàn được cân nhắc phải còn dư địa phát triển, có khả năng kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng khác của đô thị. Bên cạnh điều kiện hạ tầng, năng lực điều hành của hệ thống chính trị cơ sở và mức độ sẵn sàng triển khai cũng được xem là yếu tố quan trọng.

21-1779356709-ha-noi-thi-diem-mo-hinh-xa-hoi-chu-nghia-tai-2-xa-voi-quy-mo-toi-700000-dan
Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại hội thảo chiều 21/5. Ảnh: Nguyên Phong

Từ những tiêu chí đó, Hà Nội dự kiến chọn hai xã nằm cạnh nhau để triển khai thí điểm với tổng dân số khoảng 700.000 người. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện đề án và xác định khu vực thực hiện trong tháng 9 tới. Giai đoạn từ năm 2027 đến 2030 sẽ là thời gian triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, sau đó tổng kết, đánh giá và hoàn thiện tiêu chí để có thể nhân rộng mô hình.

Theo ông Vũ Đại Thắng, ngay từ quý I năm nay, Hà Nội đã mời các chuyên gia và nhà khoa học tham gia xây dựng đề án trên cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn. Mục tiêu xuyên suốt của mô hình là hướng tới sự phát triển công bằng, tiến bộ, nâng cao chất lượng sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo thành phố cho biết mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” không đơn thuần là bộ máy hành chính cấp cơ sở, mà còn là nơi trực tiếp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xã hội bằng những kết quả cụ thể trong đời sống người dân.

Dự thảo đề án hiện được xây dựng dựa trên 8 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu quả quản trị phục vụ người dân, phát triển hạ tầng và không gian đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế gắn với lực lượng sản xuất hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống xanh và an toàn, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ các định hướng này, Hà Nội đã cụ thể hóa thành 54 tiêu chí đánh giá, trong đó đáng chú ý có hai tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng trong đời sống.

Ý tưởng xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa từng được Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 3. Sau đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 4/5, ông tiếp tục nhấn mạnh việc có thể bắt đầu bằng một phường hoặc xã tiêu biểu để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Theo định hướng được nêu ra, mô hình thí điểm cần được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và đô thị thông minh với quy mô dân số từ 500.000 đến 1 triệu người.

Tổng Bí thư cho rằng nếu triển khai thành công, Hà Nội không chỉ phát triển nhanh và hiện đại hơn mà còn có thể trở thành đô thị đáng sống hơn, nhân văn và văn minh hơn, đúng với vai trò trung tâm của cả nước.

Biên Thùy (SHTT)