-
Hải Phòng: Xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ nhà bức xúc tố cáo cán bộ địa chính -
Giá vàng SJC "bốc hơi" gần 20 triệu đồng trong 2 ngày, nhà đầu tư choáng váng -
Virus Nipah khiến giới y tế cảnh báo khẩn: Gia đình thiếu phòng tuyến, nguy cơ lây nhiễm âm thầm tăng cao nếu chủ quan -
Mất trắng tiền tỷ vì tin lời khuyên khởi nghiệp của "doanh nhân": Công an Hà Nội vạch trần thủ đoạn -
MXH xôn xao nam công nhân ở KCN Đồng Nai sàm sỡ đồng nghiệp, camera ghi lại hình ảnh gây sốc -
Bán ra đúng thời điểm giá vàng lập đỉnh, người phụ nữ "chốt lời" tiền tỷ chỉ trong một buổi sáng -
Giá nhà ven hồ Tây chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m², đắt ngang khu phố cổ Hà Nội -
Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội quy hoạch những gì? -
Uống nước ấm vào buổi sáng mang lại những thay đổi gì cho cơ thể? -
Bí ẩn danh tính tài xế ô tô lao sang làn ngược chiều rồi tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội, có biểu hiện đáng ngờ
Xã hội
19/12/2025 14:39Hé lộ diễn biến phía sau vụ tai nạn cao tốc làm 3 người tử vong: Xe cứu thương bật tín hiệu ưu tiên sai quy định
Ngày 19/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn cao tốc TPHCM Long Thành khiến 3 người tử vong, đang gây chú ý đặc biệt trong dư luận. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương xác minh toàn diện nguyên nhân, điều kiện xảy ra tai nạn cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.
Qua điều tra bước đầu, Cục Cảnh sát giao thông xác định phương tiện liên quan là xe cứu thương mang biển số 51B-512.XX, thuộc Công ty Cường Phúc Thọ, trụ sở tại TPHCM. Xe này ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương đang di chuyển trên cao tốc TPHCM Long Thành với còi, đèn tín hiệu ưu tiên được kích hoạt.

Cụ thể, ngày 16/2, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A, bộ phận điều phối xe của bệnh viện đã lập phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân xuất viện, cùng bốn người thân di chuyển từ TPHCM đi tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, trên xe không có bác sĩ hay nhân viên y tế đi kèm, điều này khiến quá trình di chuyển không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một ca cấp cứu theo quy định.
Lái xe cứu thương là ông Nguyễn Hữu T (50 tuổi) đã bật còi và đèn ưu tiên suốt hành trình. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định hành vi xe cứu thương bật còi sai quy định trong trường hợp này là biểu hiện rõ của việc lạm dụng tín hiệu ưu tiên, bởi chuyến xe không thuộc diện chở bệnh nhân cấp cứu khẩn cấp hay thực hiện nhiệm vụ y tế đặc biệt.
Theo quy định pháp luật hiện hành, xe cứu thương chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh, đón bệnh nhân cấp cứu, vận chuyển nhân viên y tế, thuốc men, trang thiết bị phục vụ cấp cứu thảm họa hoặc phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, phương tiện phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, dù được hưởng quyền ưu tiên, xe cứu thương khi tham gia giao thông vẫn phải tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng điều tiết, chấp hành quy định riêng đối với đường cao tốc. Việc xe cứu thương bật còi sai quy định, đặc biệt trên tuyến cao tốc TPHCM Long Thành, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy, tình trạng lạm dụng tín hiệu ưu tiên của một số xe cứu thương đang diễn ra phức tạp. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM Long Thành đã lập biên bản xử phạt 125 xe cứu thương vi phạm quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên. Các lỗi phổ biến gồm không có giấy phép hợp lệ, sử dụng xe sai mục đích nhưng vẫn bật còi, đèn ưu tiên.
Trước diễn biến đáng lo ngại này, Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng trên toàn quốc tăng cường kiểm tra, siết chặt việc cấp phép xe ưu tiên. Những trường hợp vi phạm, đặc biệt là xe cứu thương lạm dụng tín hiệu ưu tiên gây hậu quả nghiêm trọng như tai nạn làm 3 người tử vong, sẽ bị xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép theo đúng quy định pháp luật.
Vụ tai nạn cao tốc TPHCM Long Thành một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chấn chỉnh hoạt động của xe cứu thương, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
- Hải Phòng: Xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ nhà bức xúc tố cáo cán bộ địa chính (11:18)
- Bị bôi nhọ nghiêm trọng, nghệ sĩ Việt Hương chính thức nộp đơn tố giác (11:16)
- Danh sách sản phẩm sữa Aptamil tại Đức bị thu hồi vì nghi nhiễm độc tố nguy hiểm (11:11)
- Bảng giá iPhone 16 cận Tết: Tập hợp vua giá rẻ từ iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max đều hấp dẫn (28 phút trước)
- Giá vàng SJC "bốc hơi" gần 20 triệu đồng trong 2 ngày, nhà đầu tư choáng váng (57 phút trước)
- 4 con giáp được Thần Tài ưu ái từ Rằm tháng Chạp: thu nhập tăng vọt, tích lũy tài sản ngày một nhiều (59 phút trước)
- Clip 3 học sinh lớp 8 dũng cảm giải cứu xe tải mất phanh đang tuột dốc (1 giờ trước)
- Virus Nipah khiến giới y tế cảnh báo khẩn: Gia đình thiếu phòng tuyến, nguy cơ lây nhiễm âm thầm tăng cao nếu chủ quan (1 giờ trước)
- Hyundai Stargazer 2026 lộ diện tại Việt Nam: Thiết kế vuông vức hơn, sẵn sàng đấu Mitsubishi Xpander (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Hoa ngữ gây chấn động vì bê bối gây tai nạn rồi bỏ trốn và lừa đảo bảo hiểm (1 giờ trước)