Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị liên quan phải bảo đảm mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ bắt buộc và không được phép chậm tiến độ.

Theo thông báo kết luận vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành sau chuyến kiểm tra thực địa tại các dự án giao thông trọng điểm phía Nam, lãnh đạo Chính phủ đặc biệt lưu ý đến tiến độ thi công sân bay Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và công tác vận hành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Đối với sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng đánh giá đây là dự án có ý nghĩa chiến lược quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam trong khu vực.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt định hướng phát triển “kinh tế sân bay”, xây dựng Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quy mô khu vực và quốc tế, đi kèm hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, đồng bộ. Công trình cũng phải đáp ứng tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

26-1779763862-khai-thac-san-bay-long-thanh-trong-nam-2026-la-menh-lenh-bat-buoc
Chuyến bay đầu tiên hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành hồi giữa tháng 12/2025

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, Phó Thủ tướng nhấn mạnh toàn bộ các hạng mục của dự án phải hoàn thành đồng bộ, từ giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa đến đài kiểm soát không lưu và trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông, chỉ cần một hạng mục chậm tiến độ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận hành của sân bay.

Vì vậy, các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực thi công để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026. Đồng thời, việc lắp đặt và vận hành thử các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh xảy ra sự cố sau khi đưa công trình vào khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 cùng các nhiệm vụ liên quan, đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần cho Bộ Xây dựng và lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền TPHCM và Đồng Nai nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đối với dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kế hoạch đặt ra là hoàn thành trong năm 2026, riêng cầu Long Thành dự kiến hoàn tất vào quý I/2027 nhằm đồng bộ với thời điểm khai thác sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao nỗ lực thi công liên tục của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời giao Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng công trình. Chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối, đặc biệt tại hạng mục cầu Long Thành.

UBND TPHCM và Đồng Nai được yêu cầu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án trước ngày 20/6.

Liên quan đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV khắc phục dứt điểm các lỗi kỹ thuật đã phát hiện, đồng thời rà soát toàn diện để bảo đảm công tác vận hành diễn ra an toàn, ổn định và không phát sinh thêm sự cố mới.

Biên Thùy (SHTT)