Ngày 7/2, Công an xã Bảo Yên (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT số 1 Bảo Yên và gia đình kịp thời ngăn chặn hai học sinh có ý định bỏ nhà rời địa phương đi “lập nghiệp” sau khi bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa việc nhẹ, lương cao.

Trước đó, nhà trường phát hiện hai học sinh B.Q.V. và B.V.H. (cùng trú tại xã Phúc Khánh) có biểu hiện bất thường, tự ý bỏ học và chuẩn bị bắt xe khách đi Hà Nội để làm thuê. Nhận được thông tin, Công an xã Bảo Yên nhanh chóng rà soát các tuyến xe khách xuất phát từ địa bàn, xác định hai em đang di chuyển trên một xe khách tuyến Bảo Yên – Hà Nội và kịp thời liên hệ nhà xe để phối hợp đưa các em trở lại địa phương.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã giải thích rõ những nguy cơ tiềm ẩn khi tin theo các lời mời gọi trên mạng xã hội như bị lừa đảo, bóc lột sức lao động, cưỡng ép làm việc trái pháp luật, thậm chí bị lôi kéo vào các hoạt động phạm tội. Sau khi được tuyên truyền, vận động, hai học sinh đã nhận thức được vấn đề, cam kết quay lại trường tiếp tục học tập.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em trong việc sử dụng mạng xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ để phòng ngừa nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo. Đồng thời, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh.

Lực lượng Công an xã Bảo Yên kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi dụ dỗ, lôi kéo, môi giới hoặc ép buộc người dưới 18 tuổi rời bỏ gia đình để đi lao động trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 30 triệu đồng; trường hợp có dấu hiệu tổ chức, cưỡng ép, mua bán người hoặc bóc lột lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù từ 1 đến 20 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ học sinh, sinh viên bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng để bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)