Mưa lớn do bão số 4 khiến Lạng Sơn thiệt hại nặng, hơn 2.300 hộ dân phải sơ tán, khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng. Trong khi đó, nước sông Kỳ Cùng và sông Thương tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập lụt, sạt lở còn lớn.

Nước sông Kỳ Cùng dâng nhanh, vượt báo động 3

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày do ảnh hưởng của bão số 4 khiến mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn tăng nhanh. Theo cơ quan chức năng, lúc 4h ngày 23/8, mực nước đạt 256,07 cm, cao hơn báo động 3 khoảng 7 cm. Đến 5h30, hồ Bản Lải bắt đầu xả lũ với lưu lượng hơn 810 m³/s, trong bối cảnh mực nước sông đang ở mức cao.

23-1787451434-lang-son-cang-thang-giua-mua-lu-2300-ho-dan-so-tan-600-diem-sat-lo-song-ky-cung-dang-nhanh
Hồ chứa nước Bản Lải bắt đầu xả lũ từ 05h30 sáng ngày 23/8 với lưu lượng lớn lên tới 810 m³/s. 

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Cùng tiếp tục lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước có khả năng dao động ở mức trên báo động 2.

Nước lũ ở mức cao làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng ven sông, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đồng thời đe dọa an toàn của các công trình và khu vực xung yếu, đặc biệt là những vị trí bờ cao, taluy.

Các xã thuộc vùng hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu lưu ý diễn biến mực nước, chủ động di chuyển vật tư, tài sản đến nơi an toàn và hạn chế đi lại tại khu vực ven sông.

Không chỉ sông Kỳ Cùng, sông Thương cũng đang ở mức cao. Lúc 5h ngày 23/8, mực nước tại Hữu Lũng đạt 20,23 m, vượt báo động 3 khoảng 1,23 m; tại Cầu Sơn đạt 16,25 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,25 m.

23-1787451434-lang-son-cang-thang-giua-mua-lu-2300-ho-dan-so-tan-600-diem-sat-lo-song-ky-cung-dang-nhanh
23-1787451434-lang-son-cang-thang-giua-mua-lu-2300-ho-dan-so-tan-600-diem-sat-lo-song-ky-cung-dang-nhanh
Nước dâng cao khiến nhà dân ở khu vực gần sông ngập sâu. 

Hơn 2.300 hộ dân được đưa khỏi vùng nguy hiểm

Thiệt hại do mưa bão tại Lạng Sơn đã được ghi nhận trên nhiều địa bàn. Thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh có 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập nước.

Trước diễn biến phức tạp của lũ quét và sạt lở đất, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán 2.335 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, 211 hộ ở Hữu Lũng và 2.124 hộ tại khu vực Kỳ Cùng đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm.

23-1787451434-lang-son-cang-thang-giua-mua-lu-2300-ho-dan-so-tan-600-diem-sat-lo-song-ky-cung-dang-nhanh
Cảnh sát sơ tán người dân ở xã Đình Lập, Lạng Sơn, ngày 22/8. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Mưa lũ cũng khiến một người thiệt mạng do sạt lở đất vào nhà.

Trên địa bàn tỉnh ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Tính chung tại các địa phương bị ảnh hưởng, số điểm sạt lở, ngập úng gây cản trở giao thông là 603 điểm, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường huyết mạch.

Lĩnh vực nông nghiệp cũng chịu thiệt hại đáng kể khi khoảng 1.100 ha cây trồng bị ngập úng và hư hại.

23-1787451434-lang-son-cang-thang-giua-mua-lu-2300-ho-dan-so-tan-600-diem-sat-lo-song-ky-cung-dang-nhanh
Đã có khoảng 1.100 ha cây trồng bị ngập úng và hư hại.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp xuống các địa bàn cơ sở để kiểm tra tình hình, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục sự cố, khai thông các điểm ách tắc giao thông và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ và sạt lở còn cao

Từ 19h ngày 22/8 đến 5h ngày 23/8, nhiều khu vực ở Đông Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa 40-80 mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Hạ Lang (Cao Bằng) 197 mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 182 mm, Nà Tấu 2 (Điện Biên) 134 mm và Đình Lập (Lạng Sơn) 118 mm.

Tại Lạng Sơn, lượng mưa lớn tiếp tục khiến nước trên các sông dâng cao. Từ ngày 23 đến 25/8, đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam, Thái Bình, Trung, Kỳ Cùng và một số sông tại Bắc Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên có thể lên mức báo động 2-3, có sông vượt báo động 3.

Riêng trong ngày 23-24/8, Lạng Sơn cùng Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh được dự báo có mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục gia tăng.

23-1787451434-lang-son-cang-thang-giua-mua-lu-2300-ho-dan-so-tan-600-diem-sat-lo-song-ky-cung-dang-nhanh
Nguy cơ sạt lở đất lũ quét sáng 23/8, màu tím là mức cao nhất. Ảnh: Cục Khí tượng thuỷ văn

Trước đó, hồi 4h ngày 23/8, tâm bão số 4 nằm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chậm theo hướng nam tây nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cảnh báo từ ngày 23 đến 24/8, Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh có mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Trong bối cảnh mực nước các sông vẫn tiếp tục lên, các địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng ngập, sạt lở và những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó với các tình huống phát sinh.

PN (SHTT)