Sáng 19/11, toàn bộ 15 tỉnh, thành miền Bắc đều ghi nhận nhiệt độ dưới 15 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là điểm lạnh nhất với hơn 3 độ, trong khi nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội báo 13 độ C.

Đây là ngày thứ hai miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh mạnh tăng cường, khiến nền nhiệt giảm sâu đồng loạt. Các đỉnh núi cao như Pha Đinh (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) dao động 6-8 độ C. 

Tại Hà Nội, 5 trạm quan trắc đều dưới 15 độ, Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Hà Đông khoảng 13 độ, Sơn Tây trên 14 độ.

19-1763526386-mien-bac-chim-trong-gia-ret-co-noi-3-do-c.jpg
Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các địa phương miền Bắc khiến trời rét đậm, rét hại. Ảnh: Internet

Một số khu vực đón gió lạnh sớm như Móng Cái, Cửa Ông, Bãi Cháy (Quảng Ninh) hay Phù Liễn (Hải Phòng) còn 11 độ. Những vùng rừng sâu như Cúc Phương (Ninh Bình) cũng ghi nhận mức tương tự.

Miền Trung cùng chịu tác động của không khí lạnh, nhưng nhiệt độ giảm theo địa hình. Thanh Hóa dao động 13 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 14 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay không khí lạnh tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Quảng Trị và Huế rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, núi cao có nơi dưới 5 độ; Quảng Trị – Huế 17-19 độ.

Dự báo từ Accuweather cho thấy, từ ngày mai Hà Nội ấm dần, nhiệt độ tăng khoảng 6 độ, dao động 16-22 độ; cuối tuần lên 15-26 độ. Sa Pa cũng nhích dần, đến chủ nhật đạt 7-16 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng. Mưa lớn kèm theo có nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực dốc và úng ngập cục bộ tại đô thị, khu công nghiệp.

PN (SHTT)