Miền Bắc đang trải qua một mùa đông ấm hơn rõ rệt so với trung bình nhiều năm khi nền nhiệt các tháng chính đông đều ở mức cao. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu hướng nhiệt độ tăng không chỉ ghi nhận tại miền Bắc mà còn xuất hiện trên phạm vi cả nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, trong tháng 12/2025, nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ và dải từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng mạnh hơn, phổ biến từ 1,5-2,5°C, có nơi cao hơn. Sang tháng 1/2026, nền nhiệt trên cả nước tiếp tục duy trì xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1°C; riêng một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5°C.

Trong tháng 1, tại trạm khí tượng Đắk Tô (Quảng Ngãi) đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối đạt 33,7°C vào ngày 17/1, vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ là 33,3°C được ghi nhận vào tháng 1/1998, cho thấy những biểu hiện rõ rệt của tình trạng thời tiết dị thường trong mùa đông năm nay.

Bước sang tháng 2/2026 – tháng chính đông cuối cùng của mùa đông 2025-2026 nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ vẫn có khả năng cao hơn từ 0,5-1°C, một số nơi vượt 1,5°C. Đây cũng là thời điểm người lao động, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 2, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy vậy, các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, kèm theo nguy cơ băng giá tại các khu vực vùng núi cao. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện một số đợt mưa diện rộng, trong khi Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong một số ngày.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng ấm, trong đó miền Trung ít khả năng xảy ra mưa. Nền nhiệt tại các khu vực này trong giai đoạn Tết dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1°C.

Đối với khu vực Nam Bộ, nền nhiệt trong dịp Tết được nhận định thấp hơn trung bình nhiều năm, xác suất xảy ra nắng nóng không cao. Về khả năng xuất hiện mưa phùn và nồm ẩm, ông Hưởng cho biết mưa phùn đã xuất hiện trong những ngày gần đây tại miền Bắc; hiện tượng nồm ẩm thường xảy ra từ nửa cuối tháng 2 và đạt cao điểm vào tháng 3, đầu tháng 4. Do Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2, khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn là có thể xảy ra, song ít khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm kéo dài.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, xu hướng mùa đông ấm trong những năm gần đây có liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu và sự thay đổi trong hoạt động của các hình thế khí quyển quy mô lớn. Việc không khí lạnh hoạt động yếu khiến số ngày rét đậm, rét hại giảm, song lại làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trái mùa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết bất lợi.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)