Từ tháng 10/2025, người dân miền Bắc đã cảm nhận rõ rệt cái lạnh đầu mùa khi khu vực này liên tiếp đón các đợt không khí lạnh tăng cường.

Theo các chuyên gia, hiện tượng La Nina quay trở lại là nguyên nhân khiến không khí lạnh năm nay đến sớm và có cường độ mạnh hơn. Dự báo, mùa đông 2025-2026 có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại , đồng thời La Nina cũng làm gia tăng số lượng bão trên Biển Đông.

Trong tháng 10 vừa qua, miền Bắc đã trải qua ba đợt không khí lạnh. Đợt gần nhất bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài đến nay đã khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 17 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 10 độ C. Cái lạnh rõ rệt nhất vào buổi sáng và tối, khiến người dân ra đường phải mặc áo khoác ấm. Trước đó, đợt không khí lạnh ngày 19-10 cũng làm nhiệt độ đồng bằng xuống mức 18-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, Mẫu Sơn thậm chí còn 9 độ C.

Dù cảm nhận trời lạnh sớm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mức nhiệt hiện tại chưa phải là bất thường so với lịch sử. Trung tâm đã so sánh nhiệt độ thấp nhất ngày 4/11/2025 tại một số nơi. 

Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận 17,6 độ C, trong khi lịch sử cùng kỳ đã từng đạt 13,5 độ C vào năm 2000. Tại Sa Pa, nhiệt độ là 10,9 độ C, vẫn cao hơn nhiều so với mức kỷ lục 2,9 độ C (năm 1981). Tương tự, Mẫu Sơn ghi nhận 10,1 độ C, trong khi lịch sử từng xuống 5,6 độ C (năm 2016).

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh La Nina quay trở lại, mùa đông năm nay được dự báo sẽ có các đợt không khí lạnh mạnh hơn. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện dày hơn vào giữa và cuối mùa, tập trung từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026.

Dự báo trong tháng 11 sẽ có ba đợt không khí lạnh, với đợt mạnh nhất rơi vào giữa tháng. Cụ thể, từ ngày 10 đến 20/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ dồn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, có thể ảnh hưởng sâu đến tận Huế - Đà Nẵng. Đợt lạnh này có thể khiến nhiệt độ miền đồng bằng (như Hà Nội) giảm xuống 16-18 độ C, trong khi vùng núi trung du phía Bắc và miền núi phía Tây của Bắc Trung Bộ có thể giảm còn 10-12 độ C.

Bước sang tháng 12, không khí lạnh được dự báo sẽ hoạt động mạnh và liên tục hơn, với ba đợt rét rõ rệt. Đặc biệt, đợt rét cuối tháng 12 kéo dài sang đầu tháng 1/2026 được dự báo là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay.

Hiện tượng La Nina không chỉ ảnh hưởng đến nhiệt độ mà còn được dự báo sẽ làm gia tăng số lượng bão và áp thấp nhiệt đới. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và chuẩn bị đón thêm cơn bão số 14 mang tên Phượng Hoàng. 

Theo nhận định của các chuyên gia và cơ quan khí tượng, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đưa ra các cảnh báo kịp thời.

PV (SHTT)