Xã hội

Miền Bắc mưa lạnh, Trung Bộ lại sắp mưa lớn diện rộng

Không khí lạnh tràn về gây mưa rào và giông, cục bộ mưa to cho khu vực miền Bắc. Đặc biệt, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng có đợt mưa lớn diện rộng. Nam Bộ cũng mưa nhiều.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/10), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 7h sáng nay có nơi trên 60mm như: Thần Sa (Thái Nguyên) 94.2mm, Thanh Lương (Hà Nội) 85.5mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 73.4mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 63.6mm, Thạnh Đông (Kiên Giang) 64.4mm, Tuyên Nhơn (Long An) 62.8mm, Thạnh Tân (Tiền Giang) 60.8mm...

Dự báo trong ngày và đêm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Nam Bộ lượng mưa thấp hơn với 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Miền Bắc mưa lạnh, Trung Bộ lại sắp mưa lớn diện rộng
Miền Bắc mưa lớn cục bộ. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều mai (29/10) đến 2/11, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tác động, nên từ 29/10 ở khu vực Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Về diễn biến mưa ở miền Bắc và Trung Bộ, TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận định, từ 28/10 đến 2/11 có thể xảy ra mưa tương đối lớn ở khu vực trung du phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Mưa theo kiểu cuốn chiếu từ miền Bắc vào miền Trung.

Cụ thể, TS. Huy dự báo, ngày 28-29/10: mưa lớn xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ; 30-31/10, mưa mở rộng đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Từ 31/10-2/11, mưa lớn xảy ra ở các khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hà Nội mưa giông, đề phòng ngập úng

Khoảng 8h sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận/huyện: Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Hoài Đức, quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục có mưa rào và giông.

Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và giông cho các khu vực kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân,... 

Lượng mưa lần này phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/mien-bac-mua-lanh-trung-bo-lai-sap-mua-lon-dien-rong-2207860.html