Xã hội

Nam thanh niên cháy như đuốc nghi tự thiêu ở Bình Dương: Sau cuộc gọi của con trai, cha vội đi tìm và chứng kiến hình ảnh đau lòng

Sau khi con trai gọi điện bảo bán xe trả nợ, người cha vội vàng chạy đi tìm con nhưng tất cả đã quá muộn...

Chiều 20/12, liên quan vụ người đàn ông bốc cháy giữa đường tại Bình Dương, chính quyền địa phương đã có báo cáo, xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, nạn nhân được xác định là anh H.V.Th., SN 1990, quê An Giang.

Qua làm việc với ông T., cha anh Th., cơ quan chức năng biết được khoảng 8 giờ cùng ngày, ông nhận được điện thoại của con trai, với nội dung nói cha bán xe để trả nợ.

Nam thanh niên cháy như đuốc nghi tự thiêu ở Bình Dương: Sau cuộc gọi của con trai, cha vội đi tìm và chứng kiến hình ảnh đau lòng

Anh Th. được đưa cấp cứu, tiên lượng sức khỏe yếu

Lo lắng con trai có chuyện gì không hay, ông T. vội chạy xe máy từ phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên qua tìm anh Th. Khi đến vườn cao su gần nơi Th. ở, ông thấy một người đàn ông bị cháy nằm trên đường bất giác nảy sinh dự cảm không lành.

Tới gần hơn, ông T. bàng hoảng nhận ra người bị cháy chính là con trai mình. Bởi lẽ, gần nơi Th. nằm có chiếc xe máy anh sử dụng để đi lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết ông nghi ngờ Th. tự thiêu vì buồn chuyện gia đình. Trước đó vài ngày, vợ Th. đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa về. Hai người chưa đăng ký kết hôn dù đã có 2 con chung.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-thanh-nien-chay-nhu-duoc-nghi-tu-thieu-o-binh-duong-sau-cuoc-goi-cua-con-trai-cha-voi-di-tim-va-chung-kien-hinh-anh-dau-long-d200624.html