Cuộc sống của hàng loạt hộ dân tại thôn Lữ Đô đang bị đảo lộn nghiêm trọng bởi mùi khét nồng nặc phát tán từ một nhà máy gạch giáp ranh.

Thời gian gần đây, bầu không khí tại thôn Lữ Đô (xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) liên tục bị bủa vây bởi một thứ mùi lạ vô cùng ngột ngạt. Theo phản ánh từ các hộ dân, tình trạng này bắt đầu xuất hiện khoảng vài tháng trở lại đây. 

Đáng nói, nguồn phát tán mùi khét được xác định bắt nguồn từ khu vực nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa, nằm trên địa bàn xã giáp ranh là Tân Minh (tỉnh Ninh Bình). Nỗi bức xúc ngày một dâng cao khi cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng dân cư bị đe dọa nghiêm trọng.

25-1779668121-nguoi-dan-khon-kho-vi-mui-khet-la-tu-nha-may-gach
Nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa có vị trí gần khu dân cư thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh

Nhiều người dân cho biết, ngoài hoạt động sản xuất gạch truyền thống, nhà máy này mới phát sinh thêm hoạt động ép nhựa để sản xuất các vật dụng như xô, chậu. Do vị trí nhà máy nằm ngay sát khu dân cư thôn Lữ Đô, toàn bộ mùi khét sinh ra từ quá trình ép nhựa đã theo gió tràn thẳng vào nhà dân, gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu và tù túng.

Sống ngay cạnh nhà máy, bà N.T.M.T. nghẹn ngào chia sẻ về chuỗi ngày chịu đựng hơn một tháng qua. Bà thường xuyên ngửi thấy mùi khét lẹt đặc quánh, tương tự như mùi rác bị đốt cháy, đặc biệt đậm đặc vào thời điểm chiều tối và ban đêm. Những hôm mùi nồng nặc, gia đình bà buộc phải đóng kín toàn bộ cửa nẻo để trốn tránh. 

Đáng buồn hơn, không gian nông thôn vốn là nơi lý tưởng cho trẻ nhỏ vui chơi ngoài trời, thì nay các bậc phụ huynh phải giữ chặt con trẻ trong nhà vì lo ngại cho sức khỏe. Mong muốn lớn nhất của người dân hiện tại là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ để trả lại môi trường sống trong lành.

25-1779668120-nguoi-dan-khon-kho-vi-mui-khet-la-tu-nha-may-gach
25-1779668120-nguoi-dan-khon-kho-vi-mui-khet-la-tu-nha-may-gach
Hệ thống máy móc và các sản phẩm nhựa thành phẩm được sản xuất trong khuôn viên nhà máy gạch Trung Nghĩa

Chung nỗi niềm lo lắng, bà P.T.C. xác nhận không khí xung quanh luôn bị bủa vây bởi thứ mùi khó chịu này. Dù cả nhà đã đóng chặt cửa, mùi hôi vẫn len lỏi vào bên trong. Trước tình cảnh không thể chịu đựng thêm, nhiều người dân đã trực tiếp đến nhà máy gạch để phản ứng và kiến nghị. Động thái này bước đầu mang lại hiệu quả khi tình trạng mùi khét trong khu dân cư tạm thời giảm bớt sau đó.

Trước những phản ánh gay gắt từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Lãnh đạo UBND xã Tân Minh cho biết đã nhận được văn bản phối hợp từ UBND xã Phong Doanh và đã cử tổ công tác đến nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa để xác minh vụ việc. Tại buổi làm việc, đại diện phía nhà máy đã ký cam kết khắc phục các vấn đề môi trường, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến đời sống người dân xung quanh.

Thông tin thêm về sự việc, ông Bùi Xuân Kiệm, Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng Đình Văn (đơn vị quản lý, vận hành nhà máy gạch Trung Nghĩa) cho biết, doanh nghiệp đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng ngành nghề để phù hợp với thực tế. 

Hệ thống sản xuất xô, chậu nhựa phục vụ xây dựng và chăn nuôi mới chỉ được vận hành thử nghiệm khoảng hơn một tháng nay. Ông Kiệm lý giải, đây là mô hình nhỏ và mùi phát sinh thực chất là hơi nhựa trong quá trình ép chứ không phải do hoạt động đốt.

25-1779668120-nguoi-dan-khon-kho-vi-mui-khet-la-tu-nha-may-gach
Khu vực lắp đặt hệ thống xử lý khí thải

Sau khi tiếp thu phản hồi từ phía người dân và làm việc với chính quyền xã Tân Minh, phía doanh nghiệp khẳng định đang nỗ lực khắc phục ở mức cao nhất. Hiện tại, nhà máy đã lắp đặt hệ thống thu gom khí thải để dẫn qua bể lọc trước khi xả lên cao. Đại diện doanh nghiệp cũng cam kết, nếu độ cao hiện tại vẫn chưa đảm bảo, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hệ thống. 

Thậm chí, nếu tình trạng mùi vẫn không được xử lý triệt để, nhà máy sẽ tính đến phương án thay đổi toàn bộ hệ thống máy sơ chế nguyên liệu ban đầu. Vị giám đốc điều hành nhấn mạnh, nếu không thể đảm bảo được các tiêu chuẩn môi trường, đơn vị có thể sẽ phải dừng công tác sản xuất này.

QT (SHTT)