Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại vùng cao Nghệ An khi hai nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường bất ngờ trở thành nạn nhân của tập tục địa phương.
28-1772287309-nhoi-long-chuyen-hai-nu-sinh-lop-8-tai-nghe-an-bi-bat-ve-lam-vo-trong-dem.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 28/2, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi (xã Na Loi, tỉnh Nghệ An), xác nhận hai học sinh lớp 8 của trường vừa bị "bắt" về làm vợ theo phong tục truyền thống của người dân nơi đây.

Theo thông tin xác minh ban đầu, hai nữ sinh gặp nạn là em L.H.A (học sinh lớp 8A) và L.Y.D (học sinh lớp 8B), cùng cư trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi. Lợi dụng bóng tối của màn đêm, hai nam thanh niên trên địa bàn đã tổ chức thực hiện hành vi "bắt vợ" và đưa các em về nhà mình. Tại một số bản làng vùng cao ở Nghệ An, dù pháp luật đã quy định rõ ràng, tập tục này vẫn âm ỉ tồn tại và thường được coi là sự tự nguyện giữa hai phía, song thực tế lại để lại những hệ lụy khôn lường.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tảo hôn đang bòn rút tương lai của trẻ em vùng cao. Việc kết hôn sớm không chỉ tước đi quyền được học tập, vui chơi đúng độ tuổi của các em mà còn gây ra những tác động tiêu cực trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, làm suy giảm chất lượng dân số và cản trở cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Dù nhà trường và chính quyền đã liên tục tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động học sinh tránh xa hủ tục, nhưng những trường hợp đáng tiếc như trên vẫn tiếp diễn, thách thức các nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em.

Cần phải khẳng định rằng, theo Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, độ tuổi kết hôn hợp pháp là từ đủ 18 tuổi đối với nữ và đủ 20 tuổi đối với nam. Mọi hành vi tổ chức hoặc duy trì quan hệ hôn nhân khi chưa đủ tuổi đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng và nhà trường đang nỗ lực phối hợp để giải quyết vụ việc, hy vọng sớm đưa các em trở lại với trường lớp và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những mầm non tương lai của bản làng.

PTH (SHTT)