-
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% -
Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố -
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa
Xã hội
28/02/2026 11:27Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Minh Sơn (57 tuổi), quê tại Hưng Yên, là một nhà khoa học có nền tảng học thuật vững chắc. Ông sở hữu bằng Tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa được đào tạo tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden (Đức) và đã được phong hàm Phó giáo sư vào năm 2006. Hiện tại, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.
Sự nghiệp của tân quyền Bộ trưởng gắn liền với những bước tiến vững chắc từ môi trường giáo dục đại học. Ông bắt đầu từ vị trí giảng viên khoa Điện, sau đó kinh qua nhiều chức vụ quản lý then chốt tại Đại học Bách khoa Hà Nội như Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách các mảng khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, quan hệ quốc tế và truyền thông.
Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp quản lý của ông khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến tháng 8/2020, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường của ngôi trường danh tiếng này. Chỉ hai tháng sau đó, vào tháng 10/2020, ông chính thức bước chân vào công tác quản lý Nhà nước cấp Bộ khi được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong vai trò Thứ trưởng, ông Hoàng Minh Sơn đã trực tiếp phụ trách các mảng cốt lõi bao gồm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và quản lý hệ thống văn bằng, chứng chỉ. Đến tháng 9/2025, ông tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi chính thức được giao quyền đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 2 năm nay.
Với việc tiếp nhận vị trí quyền Bộ trưởng, ông Hoàng Minh Sơn sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn – người vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đa diện: từ giáo dục mầm non, phổ thông đến đại học và giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, Bộ còn chịu trách nhiệm phát triển kỹ năng nghề, quản lý Nhà nước về tiếng Việt cũng như tiếng của các dân tộc.
Đội ngũ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay gồm quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và 4 Thứ trưởng: ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Lê Tấn Dũng và ông Lê Quân. Với bề dày kinh nghiệm từ thực tiễn giảng dạy đến quản lý các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, ông Hoàng Minh Sơn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt ngành giáo dục đạt được những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ tới.
- Con trai đưa bạn gái về ra mắt, mẹ ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái là người quen từ 15 năm trước (14:26)
- Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra (14:16)
- Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% (14:06)
- Hà Nội lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ (14:04)
- Bầu Thụy đề xuất đưa V.League lên 18 đội, mỗi CLB có thể nhận 3 tỷ đồng một mùa (32 phút trước)
- Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội (33 phút trước)
- Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố (37 phút trước)
- Tiêm kích Israel bị nghi diễn tập sát Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái bùng phát (43 phút trước)
- Hiện trường vụ 4 ô tô tông liên hoàn, ùn ứ kéo dài gần 2km ở TPHCM (45 phút trước)
- Vợ tử nạn, con trai 23 tuổi chấn thương nặng, người đàn ông suy thận kiệt quệ (52 phút trước)