Lực lượng chức năng vừa phát hiện rãnh chôn mới tại khu A Công viên Lê Thị Riêng và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ, tạo dữ liệu quan trọng để giải mã quy luật bố trí các rãnh mộ trong khu vực.

Ngày 9/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Đội K74 đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Trong quá trình này, lực lượng chức năng phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A, với 4 hài cốt liệt sĩ bước đầu được ghi nhận.

Rãnh chôn số 2 nằm so le và về phía bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào công viên. Vị trí này cung cấp thêm cơ sở thực địa để lực lượng chức năng đối chiếu với các sơ đồ, tài liệu đang có, đồng thời nghiên cứu cách bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

09-1788938398-phat-hien-them-ranh-mo-liet-si-trong-cong-vien-le-thi-rieng
Phát hiện thêm rãnh mộ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngay trong sáng 9/9, Đội K74 tiến hành cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2. Lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời mở rộng rãnh để kiểm tra kỹ hơn, nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật.

Trong quá trình cất bốc, các thông tin liên quan đến vị trí, hướng nằm, tầng chôn và những dấu vết phát hiện được đều được ghi nhận đầy đủ. Những dữ liệu này sẽ phục vụ việc nghiên cứu, đối chiếu và hỗ trợ công tác xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hướng của rãnh số 2 cũng như những khu vực được xác định có dấu hiệu nghi vấn.

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng hiện nay trước đây từng là một phần của Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Qua nghiên cứu các tài liệu, bản đồ, hình ảnh lịch sử cùng lời kể của nhân chứng, cơ quan chức năng xác định nơi đây có khả năng còn hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chưa được quy tập.

Trước khi triển khai đào tìm trên diện rộng, lực lượng chức năng đã thu thập lời kể của những nhân chứng từng chứng kiến việc đưa thi thể vào nghĩa trang, đối chiếu các dấu mốc địa hình trước đây và sử dụng radar xuyên đất để khảo sát những vị trí nghi vấn.

Công tác tìm kiếm được bắt đầu từ cuối tháng 6 tại vị trí đầu tiên, sau đó được gọi là khu A. Đến cuối tháng 7, lực lượng chức năng tiếp tục mở vị trí thứ hai là khu B, cách khu A khoảng 50 m.

Theo cập nhật đến hết ngày 7/9, tổng cộng 592 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện và quy tập, trong đó 274 bộ có di vật. Số hài cốt này gồm 559 bộ riêng lẻ và 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.

Sau thời gian tập trung mở rộng tìm kiếm tại khu B, việc phát hiện rãnh chôn số 2 ở khu A tiếp tục bổ sung những dữ liệu thực địa quan trọng. Vị trí, hướng của rãnh và mối tương quan với rãnh số 3 sẽ được lực lượng chức năng đối chiếu với các tài liệu, sơ đồ cùng những rãnh đã xác định trước đó.

Từ những dữ liệu này, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu quy luật bố trí các rãnh chôn, qua đó khoanh vùng những vị trí nghi vấn và mở rộng tìm kiếm trong thời gian tới.

PN (SHTT)