Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát, điều chuyển và in bổ sung, không để việc thiếu sách ảnh hưởng dạy học.

Chiều 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in ấn, phát hành và cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Những ngày gần đây, tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua sách phục vụ học tập.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 9/9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa cùng 84 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. Tuy nhiên, việc gián đoạn kênh đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục, cùng những vướng mắc trong lộ trình và quá trình vận hành, đã dẫn tới tình trạng thiếu sách cục bộ.

09-1788962537-pho-thu-tuong-yeu-cau-bao-dam-du-sach-giao-khoa-cho-hoc-sinh
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng việc một số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa cho thấy còn những bất cập trong khâu dự báo nhu cầu, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối.

Theo Phó Thủ tướng, sách giáo khoa cần được quản lý và cung ứng như một mặt hàng thiết yếu, đặc thù. Yếu tố được đặt lên hàng đầu là bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời cho học sinh, trong khi giá sách phải được Nhà nước quản lý chặt chẽ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đồng thời chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát cụ thể từng địa bàn, xác định số lượng sách còn thiếu cũng như những nơi đang tồn dư. Từ kết quả này, các đơn vị phải tổ chức in bổ sung, điều chuyển và cung ứng nhanh chóng, bảo đảm mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu phối hợp với các nhà cung cấp, đại lý công khai những điểm bán còn sách, số điện thoại và đường dây nóng, cùng các kênh đặt hàng trực tuyến. Thông tin về địa chỉ truy cập sách giáo khoa và tài liệu điện tử cũng cần được cung cấp để phụ huynh, học sinh thuận tiện tra cứu.

Một Tổ công tác phản ứng nhanh sẽ được thành lập, trong đó có bộ phận thường trực 24/7 nhằm tiếp nhận phản ánh và điều phối sách tới từng địa bàn đang xảy ra tình trạng thiếu hụt. Số điện thoại của bộ phận này cũng phải được công khai.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương kiểm tra toàn bộ hệ thống đại lý và các đơn vị phát hành trung gian.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động sản xuất, dự trữ và phát hành sách giáo khoa.

Cùng với đó, cơ chế quản lý giá và các yếu tố cấu thành giá sách giáo khoa cũng phải được rà soát. Mục tiêu là bảo đảm giá sách được xác định công khai, minh bạch, hợp lý và giảm tối đa những chi phí trung gian không cần thiết.

Bộ Công Thương được giao chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh sách giáo khoa tại các đại lý, đồng thời kịp thời báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm tra tới từng cơ sở giáo dục, bảo đảm không để học sinh thiếu sách. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để vận chuyển, điều chuyển và cung ứng sách kịp thời.

Các tỉnh, thành phố đồng thời phải rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn và gửi thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QT (SHTT)