UBND phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh các phản ánh lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La.

Theo UBND phường Phong Cốc, ngày 12-1, qua kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan liên ngành, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có một số trẻ em đang được trụ trì là Đại đức Thích Giác Tâm trực tiếp chăm sóc. Cụ thể, nhà chùa đang nuôi dưỡng 11 trẻ, trong đó có 3 em đã được trụ trì nhận làm con nuôi theo quy định. Cơ quan chức năng không phát hiện việc chùa tổ chức khám, chữa bệnh hay thực hiện các can thiệp thẩm mỹ như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

13-1768274806-quang-ninh-len-tieng-ve-viec-nuoi-duong-tre-em-tai-chua-cam-la.png
Hình ảnh trẻ em tại chùa Cẩm La được sư trụ trì đăng lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

UBND phường Phong Cốc và Sở Y tế khẳng định, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu trụ trì chùa dừng việc nuôi dưỡng đối với các trẻ chưa xác định được tình trạng thân nhân, gia đình hoặc người chăm sóc hợp pháp.

Đồng thời, nhà chùa được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để bàn giao trẻ về cho gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định. Chính quyền phường cũng đề nghị chùa Cẩm La chấm dứt việc đăng tải hình ảnh, video liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội; việc thông tin về hoạt động của chùa phải tuân thủ quy định pháp luật về di sản văn hóa, bảo đảm không làm lộ danh tính, hình ảnh trẻ em. Mọi hoạt động liên quan đến di tích đều phải được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn và quản lý.

Đến sáng cùng ngày, UBND phường Phong Cốc đã phối hợp với nhà chùa bàn giao cháu L.A.D. (sinh năm 2020, quê Phú Thọ) về với gia đình, bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc việc bàn giao các trẻ còn lại. Với những trường hợp gia đình không đến đón hoặc không thể liên hệ, phường sẽ phối hợp với nhà chùa và Sở Y tế đưa các em vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi về hình ảnh trụ trì chùa Cẩm La từng được cho là nâng mũi, làm răng sứ cho người dân, ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết các hình ảnh này được chụp từ nhiều năm trước và gần đây mới bị đăng tải lại. Hiện nay, trụ trì chùa không còn thực hiện những hoạt động này.

13-1768274806-quang-ninh-len-tieng-ve-viec-nuoi-duong-tre-em-tai-chua-cam-la.jpeg
Hình ảnh trụ trì của Cẩm La nâng mũi cho người dân được phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.X

Phía nhà chùa, Đại đức Thích Giác Tâm cho hay trước đây chùa từng nuôi dưỡng 10 trẻ, trong đó 4 em đã hoàn tất thủ tục nhận con nuôi. Theo trụ trì, các em đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ly tán và việc chăm sóc trẻ đã được xin phép chính quyền địa phương. Sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, nhà chùa đã tìm được gia đình phù hợp để đưa một cháu bé về chăm sóc.

Đại đức Thích Giác Tâm cũng thông tin thêm, thời gian qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương xây dựng lại chùa Cẩm La sau khi bị hư hỏng do bão Yagi, với tổng kinh phí 24 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do nhà chùa tự huy động. Hiện công trình tam bảo đang được triển khai, các hạng mục khác như nhà tổ, giảng đường, nhà khách, nhà tăng, cổng tam quan, đường và cầu sẽ tiếp tục được xây dựng trong thời gian tới.

Liên quan đến việc hình ảnh trẻ mồ côi xuất hiện trên mạng xã hội, trụ trì chùa cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một Phật tử, dẫn tới việc thông tin bị đăng tải với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín của chùa. Đại đức Thích Giác Tâm khẳng định chính quyền đã kiểm tra toàn bộ hoạt động của chùa và việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định nếu có sai phạm.

Về các thông tin cho rằng trụ trì từng nâng mũi, làm răng sứ cho người dân, Đại đức Thích Giác Tâm cho rằng đây là những nội dung không đúng sự thật, bị thêu dệt. Ông cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và những cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh sai lệch sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)