Sau những ngày mưa lớn, Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 vị trí ngập nước với độ sâu 5-12 cm. Nhiều tuyến đường địa phương tại Thanh Hóa và Nghệ An cũng xuất hiện ngập, sạt lở, trong đó có điểm phải tạm đóng đường để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, mưa lớn những ngày qua tiếp tục gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông tại Thanh Hóa và Nghệ An, với nhiều vị trí ngập nước, sạt lở và hư hỏng.

Tính đến 14h ngày 21/9, trên Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Thanh Hóa còn 4 vị trí bị ngập. Trong đó, đoạn Km296+070-Km296+130 ở trái tuyến ngập trung bình 5 cm; đoạn Km296+520-Km296+550 ở cả hai phía ngập khoảng 10 cm.

Hai vị trí còn lại gồm Km296+850-Km296+920 ở trái tuyến, ngập trung bình 8 cm và Km297+210-Km297+270 ở trái tuyến, ngập khoảng 12 cm. Dù còn các điểm ngập cùng một số vị trí sạt lở, hư hỏng, tuyến Quốc lộ 1 tại Thanh Hóa vẫn đang lưu thông bình thường và chưa phát sinh thêm thiệt hại.

21-1789997202-quoc-lo-1-qua-thanh-hoa-van-con-4-diem-ngap-co-noi-sau-12-cm
Nhiều đoạn đường dân sinh trên địa bàn các xã Diễn Châu, Đức Châu, An Châu (Nghệ An) bị ngập sâu trong nước khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Tình hình tại các tuyến đường do địa phương quản lý phức tạp hơn. Thanh Hóa hiện còn 7 vị trí ngập nước gây tắc đường. Các đơn vị quản lý đường bộ đã được chỉ đạo căng dây, đặt biển cảnh báo và cấm đường tại những khu vực cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Trên Đường tỉnh 519, vị trí Km24+300 đang bị tắc do lưu lượng nước chảy lớn. Do điều kiện hiện tại chưa thuận lợi cho việc xử lý, việc khắc phục triệt để sẽ được triển khai khi thời tiết cho phép.

Mưa lớn cũng khiến Thanh Hóa ghi nhận 145 vị trí sạt taluy dương, với tổng khối lượng khoảng 21.567 m3. Ngoài ra, có 11 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài khoảng 177 m và 3 vị trí hư hỏng mặt đường trên Đường tỉnh 530, diện tích khoảng 58 m2.

Tại Nghệ An, hai vị trí trên Đường tỉnh 541B đang bị nước ngập gây tắc đường, gồm Km6+470, khu vực tràn Chà Lạp 1 và Km9+450, khu vực tràn Chà Lạp 2. Mực nước tại đây sâu khoảng 0,45-0,5 m. Địa phương đã chỉ đạo căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài hai điểm ngập gây tắc đường, Nghệ An còn ghi nhận 69 điểm sạt lở taluy dương trên các tuyến đường tỉnh.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, tại các vị trí đang tắc đường, địa phương đã yêu cầu đơn vị quản lý đóng đường và bố trí lực lượng trực gác để đảm bảo an toàn giao thông.

Với những điểm đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường hoặc rãnh dọc, các đơn vị đang huy động máy móc để xử lý, trước mắt tổ chức thông xe một vệt và tiếp tục khắc phục các thiệt hại còn lại.

Biên Thùy (SHTT)