Thông tư 82/2026/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành chính thức bổ sung hình thức liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh cho phạm nhân. Quy định mới đầy tính nhân văn này giúp kết nối tình cảm gia đình và tiếp thêm động lực cải tạo tốt cho các phạm nhân.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 82/2026/TT-BQP, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định chi tiết về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân tại các cơ sở giam giữ thuộc Quân đội nhân dân. Văn bản này sẽ thay thế hoàn toàn cho Thông tư số 182/2019/TT-BQP trước đây. 

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, thông tư mới mang đến nhiều nội dung đáng chú ý, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho phạm nhân phấn đấu sớm hoàn lương.

28-1782603184-rut-ngan-khoang-cach-sau-song-sat-bang-nhung-cuoc-goi-video-tu-17
Ảnh minh họa.

Điểm mới nổi bật nhất trong thông tư lần này chính là việc bổ sung hình thức kết nối cả hình ảnh và âm thanh (video call) thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Quốc phòng quản lý. Thay vì chỉ được liên lạc bằng điện thoại như quy định tại Thông tư 182/2019, giờ đây người nhà và phạm nhân có thể nhìn thấy nhau trực tiếp mà không cần di chuyển quãng đường xa xôi để thăm gặp. 

Sự vận dụng hiệu quả thành tựu công nghệ này là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực cải tạo và nuôi dưỡng khát vọng tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.

Theo quy định, mỗi phạm nhân được thực hiện tối đa một cuộc gọi video mỗi tháng với thời lượng không quá 10 phút. Để quản lý chặt chẽ và tránh phát sinh tiêu cực, Thông tư 82 yêu cầu phạm nhân phải đăng ký trước thông tin liên lạc, người thân phải xác thực danh tính khi kết nối và cán bộ sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Cuộc gọi sẽ bị dừng ngay lập tức nếu nội dung trao đổi vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ.

Bên cạnh đó, Thông tư 82 cũng mang đến tin vui cho những phạm nhân chấp hành án phạt tù tốt khi cụ thể hóa điều kiện kéo dài thời gian gặp riêng vợ hoặc chồng tại "buồng hạnh phúc". Những phạm nhân có kết quả xếp loại từ khá trở lên sẽ được tạo điều kiện kéo dài thời gian gặp mặt ở phòng riêng nhưng không quá 3 giờ, giúp duy trì tình cảm gia đình và tiếp thêm niềm tin cải tạo. 

Ngoài ra, phạm nhân còn được liên lạc thêm với thân nhân ngoài số lần quy định thông thường khi được khen thưởng, hoặc trong các trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh và tình huống cấp bách.

Một cải cách quan trọng khác là việc tối ưu hóa các thủ tục gửi lưu ký nhằm giảm bớt sự vất vả cho thân nhân phạm nhân. Thông tư mới dành riêng một chương để quy định chi tiết hơn về việc quản lý tiền mặt, ngoại tệ, tài sản giá trị, chuyển giao tiền lưu ký khi chuyển trại hay xử lý tài sản khi phạm nhân chết. 

Nếu trước đây, người nhà phải đi bộ hoặc di chuyển cả trăm cây số để gửi quà, tiền lưu ký thì nay họ có thể gửi dễ dàng qua đường bưu chính hoặc ngân hàng. Những thay đổi này đều thể hiện rõ chính sách hình sự và thi hành án nhân văn, hướng thiện, không ngừng cải thiện đời sống cho người chấp hành hình phạt tù theo sự phát triển chung của xã hội.

QT (SHTT)