Sau gần một tháng triển khai xăng sinh học trên toàn quốc, số liệu quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM có dấu hiệu cải thiện. Nhiều chỉ số bụi mịn và khí ô nhiễm ghi nhận xu hướng giảm.

Sáng ngày 3/7, Tổ công tác triển khai Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp công bố báo cáo định kỳ. Dữ liệu từ Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy bầu không khí tại Hà Nội cùng TPHCM bước đầu khởi sắc rõ rệt sau gần một tháng áp dụng xăng sinh học diện rộng.

Tại thủ đô Hà Nội, chỉ số bụi mịn PM2.5 đã hạ bớt 31% và chỉ số PM10 sụt giảm 29,6% so với thời điểm cuối tháng 5. Cơ quan quản lý định giá môi trường khí quyển nơi đây có chuyển biến tích cực, dù các công trình xây dựng và giao thông đang thi công có thể gây ảnh hưởng cục bộ.

Diễn biến tại TPHCM ghi nhận toàn bộ nhóm khí thải và bụi bẩn đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, nồng độ bụi PM2.5 hạ 15,7%, PM10 giảm 14,3%, trong khi khí độc CO sụt tới 65,2%, NO2 giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO2 và O3 lần lượt giảm nhẹ 38,5% và 14,4%.

Thống kê trong tháng 6 ghi nhận toàn thị trường đã tiêu thụ hơn 1 tỷ lít nhiên liệu sinh học bao gồm dòng E5 và E10. Sản lượng này tương đương mức tiêu thụ xăng khoáng giai đoạn trước, phản ánh sức mua ổn định của người dân đối với nguồn năng lượng thân thiện này.

xang-sinh-hoc

Đáng chú ý, cơ cấu tiêu thụ có sự chênh lệch lớn khi chủng loại E10 áp đảo với tỷ lệ gần 95%, trong khi dòng E5 chỉ chiếm khoảng 5%. Theo đánh giá từ Bộ Công Thương, thông số thực tế này đã chứng minh nhận định xăng sinh học gây hao tốn nhiên liệu hơn xăng khoáng là "không có cơ sở".

Mạng lưới cung ứng hiện có hơn 17.000 điểm bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc và tất cả đã hoàn tất việc chuyển hướng kinh doanh sang nhiên liệu sinh học. Hệ thống đầu mối ghi nhận 26 thương nhân cung cấp xăng E10 và 11 doanh nghiệp tham gia phân phối dòng E5.

Dù lượng tiêu dùng nội địa phần lớn nghiêng về cấu trúc E10, phân khúc khách hàng tìm kiếm loại E5 trong giai đoạn đầu vẫn xuất hiện. Nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kích hoạt ứng dụng mang tên "Quanh tôi".

xang-e10

Nền tảng số này cập nhật đầy đủ tọa độ các trạm nhiên liệu toàn quốc, đặc biệt định vị rõ 1.585 cửa hàng đang phân phối dòng E5. Đến nay, nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Điện Biên, Gia Lai... đã cơ bản chuyển đổi xong hệ thống bán lẻ.

Để tháo gỡ vướng mắc cho dư luận, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đã bắt tay cùng Báo Công Thương biên soạn, bổ sung thêm 48 câu hỏi đáp mới. Nội dung tập trung làm rõ những khía cạnh mà người dân lẫn giới doanh nghiệp đang đặc biệt lưu tâm.

Hệ thống tư vấn tự động (chatbot) phục vụ riêng cho chủ đề xăng E10 hiện tích hợp tổng cộng 133 câu hỏi và vận hành liên tục từ cuối tháng 5. Công cụ thông minh này đang duy trì hiệu suất tiếp nhận và giải quyết bình quân khoảng 600 lượt truy vấn mỗi ngày.

Theo Bạch Dương (SHTT)