Trong tháng 8, nhiều hình thái thời tiết cực đoan khả năng tiếp tục xuất hiện như bão, mưa lớn, lũ lụt... Người dân và chính quyền ở vùng nguy cơ cần chủ động các phương án ứng phó.

Thời tiết có xu hướng cực đoan

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thiên tai trong tháng 7 xảy ra cực đoan với 3 cơn bão, mưa lớn và lũ vượt lịch sử. Trong đó, bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương. 

Cụ thể, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ 13h ngày 21/7 đến 12h ngày 22/7, gió mạnh đã xảy ra trên diện rộng khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại Tiên Yên (Quảng Ninh) gió cấp 10, giật cấp 14 - đây là điểm ghi nhận gió giật mạnh nhất trong đợt bão này...

Đáng chú ý, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, tỉnh Nghệ An ghi nhận một trận lũ lịch sử gây ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét trên diện rộng, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

bao song Thanh Hoa Le Duong 1.jpg
Bão số 3 Wipha ảnh hưởng đất liền nước ta gây sóng lớn, mưa to. Ảnh sóng đánh vào khu vực ở Thanh Hóa: Lê Dương

Trong tháng 7/2025, tại các tỉnh, thành Bắc Bộ xuất hiện đến 23 ngày có mưa lớn, trong đó, đợt mưa từ ngày 19-27/7, do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, sau đó là ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 150-230mm, có nơi cao hơn như tại Sông Mã (Sơn La) 373mm, Mai Châu (Phú Thọ) 290mm, Văn Lý (Ninh Bình) 422mm, Nam Định (Ninh Bình) 288mm, Yên Định (Thanh Hóa) 404mm,…

Khu vực Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có 4 đợt mưa rào và giông diện rộng với khoảng 17-18 ngày mưa.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do đang trong thời kỳ mùa mưa nên mưa rào và giông xuất hiện khá thường xuyên, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Bên cạnh đó, Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng xảy ra 3 đợt nắng nóng nhưng chưa đến 10 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng 7, có 2 trạm khí tượng ghi nhận được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử như trạm Sơn Động (Bắc Ninh) là 39,4 độ vào ngày 30/7, vượt giá trị lịch sử 39 độ của tháng 7/2004 và 2015; trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) là 40,4 độ vào ngày 31/7, vượt giá trị lịch sử 39,7 độ trong tháng 7/2021.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết chỉ riêng trong tháng 7 đã xảy ra 13 loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, giông lốc, sét, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, động đất...).

Theo thống kê, thiên tai đã làm 66 người chết, 50 người bị thương, hơn 11.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 13ha lúa, rau màu, cây trồng bị ngập, thiệt hại. Ước thiệt hại khoảng 3.711 tỷ đồng... 

Tháng 8, khả năng xuất hiện nhiều hình thái thiên tai khó lường

Ngay từ ngày đầu tháng 8, mưa lớn kéo dài (từ đêm 31/7 đến 1/8) trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Sơn La đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, làm ít nhất 10 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều bản làng bị cô lập, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ vẫn đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán dân và khắc phục tạm thời các tuyến đường bị sạt lở; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

w song ma 1 3225.jpg
Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân di dời tài sản khi nước lũ mới bắt đầu tràn vào ở xã Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Nam 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 8 nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường. 

Cụ thể, trong tháng có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong nửa đầu tháng 8/2025, sau đó giảm dần.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong tháng nhiều ngày có mưa rào và giông tập trung chủ yếu vào chiều tối; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. 

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên các website chính thống để chủ động ứng phó. 

Theo Bảo Anh (VietNamNet)