Trước diễn biến của bão số 1, Thanh Hóa khẩn trương kêu gọi hơn 6.200 tàu thuyền về bờ, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn trước nguy cơ mưa lớn.

Tại cảng cá Lạch Hới và Âu tránh trú bão tàu thuyền Bắc Trung Bộ (phường Sầm Sơn), không khí trở nên nhộn nhịp khi nhiều tàu cá liên tiếp cập bến. Ngư dân khẩn trương chằng buộc phương tiện, đưa ngư lưới cụ cùng các vật dụng cần thiết lên bờ để hạn chế thiệt hại nếu bão diễn biến phức tạp. Đến sáng 4/7, khu vực này đã tiếp nhận 122 tàu thuyền vào neo đậu tránh bão.

04-1783147484-thanh-hoa-khan-truong-dua-hon-6200-tau-thuyen-vao-noi-tranh-tru-san-sang-ung-pho-bao-so-1
Ngư dân Sầm Sơn neo đậu, chằng chống tàu thuyền đảm bảo an toàn trước bão số 1. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Trao đổi với TTXVN, ông Nguyễn Văn Trường, chủ tàu TH 91599 TS ở phường Sầm Sơn, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về bão số 1 và khuyến cáo từ chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới, ông đã quyết định cho tàu quay vào bờ dù đang khai thác ngoài khơi. Theo ông, việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện luôn được ưu tiên hàng đầu, còn hoạt động đánh bắt sẽ tiếp tục sau khi thời tiết ổn định.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại cảng cá Lạch Bạng (phường Hải Bình), nơi đã có 125 tàu thuyền cập cảng tránh bão. Ban Quản lý cảng phối hợp với lực lượng Biên phòng liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời kiểm tra điều kiện neo đậu nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện trong thời gian lưu trú.

Theo ông Cao Công Kích, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa, đơn vị đang thực hiện Công điện số 59 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng chống bão tỉnh bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Ngoài việc liên tục phát thông tin cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh tại các cảng cá, lực lượng chức năng còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương vận động các tàu đang hoạt động gần khu vực ảnh hưởng của bão nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm để trở về bờ.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng bố trí cán bộ hướng dẫn việc neo đậu, kiểm tra an toàn đối với tàu thuyền và chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 6.206 phương tiện với 20.580 lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Đến tối 3/7, đã có 4.928 tàu cùng 14.381 lao động trở về neo đậu tại bến, trong khi 1.278 phương tiện với 6.199 lao động vẫn đang hoạt động trên các vùng biển thuộc Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An và các khu vực lân cận, TTXVN đưa tin.

Lực lượng chức năng cho biết toàn bộ các phương tiện đang hoạt động trên biển đều đã tiếp nhận thông tin về bão số 1 và duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng cũng như địa phương. Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện duy trì hai tàu BP 05-13-02, BP 05-12-01 cùng xuồng BP 05-15-02 với 36 cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động để thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

04-1783147484-thanh-hoa-khan-truong-dua-hon-6200-tau-thuyen-vao-noi-tranh-tru-san-sang-ung-pho-bao-so-1
Hàng chục phương tiện neo đậu tại Âu tránh trú bão tàu thuyền Bắc Trung Bộ (phường Sầm Sơn) trong sáng 4/7. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Dự báo từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, do ảnh hưởng của bão số 1, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, một số nơi có thể cao hơn. Mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các địa bàn miền núi.

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn đối với hệ thống đê điều, công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Theo yêu cầu của sở, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra toàn diện các tuyến đê biển, đê sông, đặc biệt là những vị trí xung yếu, các công trình đang thi công hoặc từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý triệt để. Đồng thời, cần chủ động gia cố các hạng mục có nguy cơ mất an toàn, phát quang mái đê, giải tỏa vật cản, tổ chức tuần tra, canh gác và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời xử lý mọi tình huống.

Trong thời gian xảy ra mưa lũ, các đơn vị được yêu cầu duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình an toàn của các công trình thủy lợi, đê điều và hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn để báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường phục vụ công tác chỉ đạo.

Trong bối cảnh thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến khó lường, việc chủ động của các lực lượng chức năng cùng sự phối hợp, chấp hành của ngư dân được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do bão, mưa lớn và các hiện tượng thiên tai gây ra.

PN (SHTT)