Xã hội

Thời tiết hôm nay 1/3: Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Hiện nay (1/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Không khí lạnh tăng cường và rét

Hiện nay (1/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: trong ngày 1/3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2/3; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Trên biển: vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Từ chiều tối 01/3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Ngày 1/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ sáng sớm ngày 1-3/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Thời tiết hôm nay 1/3: Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi dưới 5 độ C
 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm

Gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ngày và đêm 2/3, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,0-3,5m.

Thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 1/3

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 22-25 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng khu vực Tây Bắc trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 13-16 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-hom-nay-13-mien-bac-ret-dam-ret-hai-vung-nui-co-noi-duoi-5-do-c-post1079779.vov