Dù khối không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần, song trong ngày 24/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn chìm trong rét đậm, rét hại. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam duy trì trạng thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Mặc dù khối không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần nhưng nền nhiệt tại miền Bắc vẫn ở mức rất thấp. Trong ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi. Trời rét đậm, riêng các vùng núi cao thuộc Bắc Bộ có thể ghi nhận rét hại và cần đặc biệt đề phòng hiện tượng băng giá xuất hiện. Dự kiến từ ngày 25/1, mức độ rét đậm, rét hại mới bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ tại khu vực này.

Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận rét buốt

Tại Hà Nội, người dân sẽ tiếp tục trải qua một ngày rét đậm đặc trưng. Trời nhiều mây nhưng không có mưa, gió đông bắc thổi nhẹ ở cấp 2-3. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm dao động trong khoảng 11-13 độ, trong khi nền nhiệt cao nhất vào buổi trưa và chiều cũng chỉ chạm mức 15-17 độ. Trạng thái thời tiết này được dự báo sẽ còn kéo dài hết ngày 25/1 trước khi có những chuyển biến mới.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có sự phân hóa nhiệt độ khá rõ nét. Vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 6 độ, trong khi tại Tây Bắc Bộ, một số khu vực như Điện Biên, Lai Châu dù vẫn rét nhưng nền nhiệt có phần nhỉnh hơn, có nơi đạt trên 19 độ vào ban ngày.

Miền Trung đón mưa rào, miền Nam se lạnh về đêm

Kéo dài từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai, không khí lạnh kết hợp với địa hình gây ra mưa và mưa rào rải rác. Các tỉnh phía Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 12-15 độ, trong khi phía Nam khu vực này nhiệt độ có phần ấm áp hơn, dao động từ 15-23 độ. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ổn định hơn với ngày nắng, chỉ riêng phía Bắc vẫn còn rét nhẹ vào đêm và sáng sớm.

Ở các tỉnh phía Nam, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết đang ở giai đoạn lý tưởng với hình thái ngày nắng, đêm không mưa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lan tỏa của không khí lạnh, khu vực Cao nguyên Trung Bộ sẽ có sáng và đêm trời rét với nhiệt độ có nơi xuống dưới 13 độ.

Tại Nam Bộ và riêng TP.HCM, trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm sẽ rõ rệt hơn với mức nhiệt thấp nhất khoảng 20-23 độ. Ban ngày, khu vực này vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.

Thông tin chi tiết nhiệt độ dự báo ngày 24/1/2026:

Hà Nội: Thấp nhất 11-13 độ, cao nhất 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ: Thấp nhất 10-13 độ (vùng núi dưới 8 độ), cao nhất 15-18 độ.

Đông Bắc Bộ: Thấp nhất 10-13 độ (vùng núi cao dưới 6 độ), cao nhất 14-17 độ.

Thanh Hóa - Huế: Thấp nhất 12-18 độ, cao nhất 16-23 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên: Thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ: Thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Để đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, người dân ở vùng núi phía Bắc cần chủ động các biện pháp giữ ấm và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước nguy cơ băng giá. Trong khi đó, cư dân Nam Bộ nên lưu ý mặc thêm áo ấm khi di chuyển ngoài trời vào thời điểm đêm muộn hoặc sáng sớm để tránh bị cảm lạnh.

QT (SHTT)