Ngày 15/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhằm trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương, kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên trên tinh thần chân thành và tin cậy, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như chuyến thăm Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

15-1781512671-thu-tuong-le-minh-hung-dien-dam-voi-thu-tuong-trung-quoc-ly-cuong
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Nhật Bắc

Định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trong đó có cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 giữa các lĩnh vực Ngoại giao, Quốc phòng và Công an.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề xuất đẩy mạnh kết nối hạ tầng, xây dựng hệ thống vận tải đa phương thức với ưu tiên dành cho hợp tác đường sắt, đồng thời tăng cường kết nối với các quốc gia và khu vực khác. Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; sớm đưa mô hình cửa khẩu thông minh vào hoạt động và phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa các ngành.

Ngoài hợp tác kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và y tế, đặc biệt là y dược học cổ truyền. Đồng thời, hai nước cần tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2027.

Thủ tướng cũng đề nghị phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng kết nối với những địa phương có nhiều tiềm năng của hai nước.

Đáp lại, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Ông bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và cho biết Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác đường sắt, tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản, kiểm nghiệm và kiểm dịch.

Theo Thủ tướng Lý Cường, Trung Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín và năng lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác về bảo đảm năng lượng, kết nối điện; triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và các chương trình hợp tác an sinh xã hội.

Bên cạnh những nội dung hợp tác song phương, hai Thủ tướng còn trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm thành công các Năm APEC 2026 và 2027 do Trung Quốc và Việt Nam đăng cai tổ chức.

Kết thúc cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định quyết tâm phối hợp kiểm soát và xử lý tốt hơn các bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, qua đó củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

PN (SHTT)