-
Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước ở Hà Nội: Kết luận mức thiệt hại, có thể khởi tố hình sự -
Nguồn gốc của tục lì xì: Ban đầu không phải tiền cho để lấy may -
Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết -
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn -
Tình hình của 3 thanh niên Nghệ An bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Tháo chạy khỏi "địa ngục" lừa đảo Campuchia: Khi tự do chỉ là khởi đầu của sự bế tắc -
7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ -
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong
Xã hội
13/02/2026 09:04Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
Theo thông tin ban đầu, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thể hiện một phiếu thu ghi số tiền 3,5 triệu đồng cho chặng từ TP.HCM đi Gia Lai, khiến nhiều người bức xúc, lo ngại tình trạng “chặt chém” hành khách trong cao điểm Tết. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, số tiền 3,5 triệu đồng thực chất là tiền đặt cọc cho 4 vé giường nằm, dự kiến khởi hành vào ngày 26 tháng Chạp, chứ không phải giá của một vé đơn lẻ.
Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, tại thời điểm đặt cọc, hành khách và nhà xe chưa chốt giá vé chính thức. Theo phương án kê khai, giá vé ngày thường trên tuyến này khoảng 500.000 đồng/vé, dịp Tết được phép phụ thu tối đa 60%, tương đương khoảng 800.000 đồng/vé. Nhà xe cũng cam kết sẽ hoàn trả phần tiền chênh lệch nếu số tiền khách đặt cọc cao hơn giá vé thực tế.

Trước diễn biến vụ việc, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các Sở Xây dựng, lực lượng thanh tra giao thông và đơn vị chức năng tại TP.HCM, Gia Lai cùng các địa phương liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi bán vé sai giá, thu tiền không đúng quy định.
Theo quy định hiện hành, hành vi tự ý nâng giá vé, không niêm yết hoặc bán cao hơn giá đã kê khai có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc hoàn trả số tiền thu vượt cho hành khách; trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị tước phù hiệu xe, đình chỉ khai thác tuyến trong thời hạn nhất định.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua vé xe dịp Tết nên lựa chọn các nhà xe uy tín, yêu cầu xuất vé, hóa đơn rõ ràng và phản ánh ngay đến cơ quan quản lý nếu phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.
- Rúng động thủ đoạn "tín dụng đen ma túy" cho công nhân tại Phú Thọ (10:12)
- Đây là vua Android giá rẻ chỉ hơn 2 triệu có pin khủng áp đảo cả Galaxy S25, màn hình mượt hơn iPhone 16 (10:03)
- Nam giới chú ý: 4 loại thực phẩm cần tránh để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt (46 phút trước)
- Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc: Động thái quyết liệt giữa "chảo lửa" căng thẳng Đông Á (48 phút trước)
- Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước ở Hà Nội: Kết luận mức thiệt hại, có thể khởi tố hình sự (52 phút trước)
- Sự mâu thuẫn giữa Trấn Thành và Trường Giang về việc chửi thề trong điện ảnh (58 phút trước)
- Bất bại từ khi được bổ nhiệm, Michael Carrick giành giải HLV xuất sắc nhất Premier League (1 giờ trước)
- Mỹ chính thức "hạ màn" chiến dịch truy quét người nhập cư tại Minnesota giữa bão dư luận (1 giờ trước)
- Liều mình bơi qua sông Hồng vận chuyển hơn 1,4 tạ pháo lậu trong đêm (1 giờ trước)
- Xe hybrid rẻ hơn nhờ ưu đãi thuế, Innova Cross HEV giảm còn 960 triệu đồng (1 giờ trước)