Nhiều trường hợp ung thư được bác sĩ nhận định là hậu quả của quá trình “tích lũy” độc tố suốt thời gian dài, bắt nguồn từ thói quen tiết kiệm quá mức trong sinh hoạt hằng ngày.

Ít ai ngờ, căn bếp – nơi giữ lửa yêu thương của gia đình lại có thể là nơi tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Các chuyên gia cảnh báo có 3 nhóm “độc tố vô hình” thường xuất hiện trong bếp, không chỉ gây hại cho gan, thận, mạch máu mà còn có liên quan đến ung thư. Dịp cuối năm chính là thời điểm thích hợp để mạnh tay loại bỏ chúng.

Bác sĩ y học chức năng Âu Hãn Văn tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết nhiều người vẫn chủ quan, cho rằng cất tủ lạnh là an toàn hoặc thực phẩm quá hạn một chút vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên, khi độc tố đã hình thành, nhiệt độ thấp không thể ngăn chặn hoàn toàn, còn đun sôi hay chiên rán cũng không đủ để phá hủy chúng.

Theo ông, có 3 nhóm vật dụng trong bếp thường bị bỏ quên nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao vì độc tố có khả năng chịu nhiệt rất mạnh và tích lũy lâu dài trong cơ thể.

13-1770947035-don-bep-ngay-can-tet-3-doc-to-vo-hinh-nhieu-gia-dinh-tiec-khong-no-bo-bac-si-canh-bao-giu-lai-chi-co-ung-thu.jpg
Ảnh minh họa: Internet

1. Bột và thực phẩm khô bị ẩm mốc

Các loại như bột đậu phộng, bột ớt, cà phê xay, gia vị bột hay dược liệu khô nếu để lâu, gặp ẩm rất dễ nhiễm aflatoxin (độc tố nấm mốc vàng) hoặc ochratoxin. Khi thấy sản phẩm vón cục, đổi màu, có mùi mốc, cần bỏ ngay toàn bộ, không nên tiếc rẻ.

Những độc tố này bền vững trước nhiệt độ cao, không bị phân hủy khi nấu nướng. Khi xâm nhập cơ thể, chúng có thể gây tổn thương gan, thận mạn tính và khó hồi phục. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư châu Á, aflatoxin là một trong những chất gây ung thư gan tự nhiên mạnh nhất từng được ghi nhận, với độc tính rất cao.

2. Hạt và dầu ăn có dấu hiệu ôi

Hạt để lâu mất độ giòn, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần hoặc dầu đã mở nắp quá nửa năm đều không còn an toàn. Việc nghĩ rằng “đun nóng lại là dùng được” là quan niệm sai lầm.

Khi bị oxy hóa, dầu mỡ sinh ra gốc tự do và peroxide, kích hoạt phản ứng viêm mạn tính. Không có phương pháp nấu nướng nào khiến dầu đã ôi trở nên an toàn. Sử dụng trong thời gian dài có thể làm tổn thương nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

3. Dụng cụ nấu ăn trầy xước

Chảo chống dính bong lớp phủ, nồi inox trầy sâu, hộp nhựa hay đồ melamine bị xước mờ đều nên thay mới. Khi lớp chống dính hỏng, quá trình đun nóng có thể giải phóng PFAS – nhóm “hóa chất vĩnh cửu” tích lũy trong cơ thể – cùng kim loại nặng như nhôm, gây rối loạn nội tiết và có liên quan đến nhiều loại ung thư.

Với hộp nhựa hoặc melamine, các vết xước tạo điều kiện cho vi nhựa và các chất gây rối loạn nội tiết như bisphenol A, chất hóa dẻo dễ hòa tan hơn khi chứa thực phẩm nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Mua sắm Tết thế nào để an toàn?

Trước khi tích trữ thực phẩm cho dịp cuối năm, nên kiểm tra kỹ gian bếp. Những sản phẩm khô vón cục, đổi màu, có mùi lạ; hạt ôi; dầu quá hạn… cần loại bỏ ngay. Khi mua sắm, nên chọn gói nhỏ, dùng trong thời gian ngắn thay vì tích trữ nhiều. Ưu tiên sản phẩm đóng gói kín, nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng khô bán trôi nổi.

Không chỉ trong bếp: 6 chất gây ung thư phổ biến

Theo tổng hợp của bác sĩ gia đình Lý Tư Hiền tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều chất quen thuộc đã được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư cao nhất:

- Aflatoxin từ thực phẩm mốc, liên quan mạnh đến ung thư gan.

- Benzen trong khói thuốc, khí thải, làm tăng nguy cơ ung thư máu.

- Formaldehyde từ nội thất mới, liên quan đến ung thư vòm họng.

- Polycyclic aromatic hydrocarbons hình thành khi nướng cháy thức ăn, liên quan đến ung thư phổi và da.

- Acetaldehyde – sản phẩm chuyển hóa của rượu – làm tăng nguy cơ ung thư miệng và thực quản.

- Acrylamide xuất hiện trong đồ chiên rán, bánh nướng nhiệt độ cao, liên quan đến ung thư thận và nội mạc tử cung.

Độc tố môi trường: âm thầm nhưng nguy hiểm

Theo bác sĩ Lý Đường Việt, nhiều hóa chất trong môi trường có thể xâm nhập qua không khí, nước, thực phẩm và da. Dù ở liều nhỏ, chúng vẫn có thể bắt chước hormone estrogen, gây rối loạn nội tiết và tạo ra các chất chuyển hóa có khả năng gây ung thư. Hệ quả có thể liên quan đến ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn sinh sản, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa.

Giảm nguy cơ không phải từ những thay đổi lớn lao, mà bắt đầu bằng thói quen nhỏ mỗi ngày: ưu tiên dùng đồ thủy tinh thay nhựa, không hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa, hạn chế món chiên cháy, giữ nhà cửa thông thoáng và giặt áo mới trước khi mặc.

Dọn bếp ngày cận Tết vì thế không chỉ là việc chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy, mà còn là bước khởi đầu cho một năm khỏe mạnh hơn của cả gia đình.