Nhiều người vẫn tin rằng phẫu thuật có thể khiến ung thư lan nhanh hơn, vì vậy chần chừ hoặc từ chối mổ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm, có thể khiến người bệnh đánh mất “thời điểm vàng” để điều trị.

Bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1 (Bệnh viện K), cho biết tâm lý sợ “động dao kéo” vẫn khá phổ biến. Nhiều bệnh nhân lo ngại phẫu thuật sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn và rút ngắn tuổi thọ, nhưng thực tế không phải như vậy.

Trong điều trị ung thư, phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng, vừa giúp chẩn đoán, vừa là phương pháp điều trị chính ở giai đoạn sớm. Nếu khối u được cắt bỏ triệt để, người bệnh thậm chí có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Ở giai đoạn muộn hơn, phẫu thuật thường được kết hợp với hóa trị hoặc xạ trị để tăng hiệu quả.

04-1770177836-ung-thu-co-nen-mo-chuyen-gia-canh-bao-sai-lam-khien-benh-nhan-bo-lo-co-hoi-song.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Với một số loại ung thư như trực tràng, hóa xạ trị trước mổ giúp khối u thu nhỏ, tạo điều kiện phẫu thuật triệt căn. Trong ung thư phổi hay dạ dày, hóa trị sau mổ đã được chứng minh giúp kéo dài thời gian sống so với chỉ phẫu thuật đơn thuần.

Theo hướng dẫn điều trị trong nước và quốc tế, có những loại ung thư mà phẫu thuật gần như là lựa chọn triệt để duy nhất, như ung thư tuyến giáp, ung thư da, ung thư phần mềm hoặc ung thư hắc tố. Ngoài ra, khi khối u gây biến chứng nguy hiểm như chảy máu, tắc ruột hay thủng, can thiệp ngoại khoa là biện pháp bắt buộc để cứu sống bệnh nhân.

Ngược lại, với một số ung thư như ung thư vòm họng hay ung thư hạch bạch huyết, hóa trị và xạ trị đóng vai trò điều trị chính. Tuy vậy, phẫu thuật vẫn cần thiết để sinh thiết, xác định chính xác chẩn đoán và xây dựng phác đồ phù hợp.

Bác sĩ Nam cho biết khoảng 30% bệnh nhân ung thư tại Việt Nam bỏ dở điều trị, do tâm lý sợ hãi hoặc khó khăn tài chính. Bảo hiểm y tế hiện chủ yếu chi trả các phương pháp truyền thống như mổ, hóa trị, xạ trị, trong khi các liệu pháp tiên tiến như miễn dịch có chi phí rất cao và chỉ khoảng 10% người bệnh có thể tiếp cận.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên tin tưởng bác sĩ, tuân thủ phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng khoa học. Điều trị sớm, đúng cách và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp cơ thể có thêm sức chống lại bệnh tật.

Các cơ quan y tế cũng nhấn mạnh, đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh ung thư có thể chữa khỏi bằng đông y, thực phẩm chức năng, nhịn ăn hay các phương pháp truyền miệng. Tự ý điều trị hoặc tin vào quảng cáo thiếu căn cứ không chỉ tốn kém mà còn khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội sống còn.

PN (SHTT)