Một người đàn ông 50 tuổi được chẩn đoán mắc đồng thời 3 loại ung thư nguyên phát tại các vị trí khác nhau trên cùng hệ tiêu hóa – một trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong y văn.

Bệnh nhân là ông T.V.S, nhập viện vì cảm giác nuốt vướng, nghẹn mỗi khi ăn. Gần đây, ông còn xuất hiện tình trạng nôn sau ăn và đau vùng thượng vị, khiến ông quyết định đi khám.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện ông S. mắc cùng lúc ung thư hạ họng, ung thư thực quản đoạn 1/3 dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Đây là trường hợp ung thư đa ổ với các tổn thương có đặc điểm tế bào học riêng biệt – một dạng bệnh lý hiếm, đòi hỏi chiến lược điều trị cá thể hóa và kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiêu hóa ở trình độ cao.

03-1770091120-phat-hien-dau-hieu-bat-thuong-khi-an-nguoi-dan-ong-bang-hoang-biet-minh-mac-cung-luc-3-loai-ung-thu.jpg
Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân S. Ảnh: BVCC.

Khi nhận tin chồng mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, bà L.T.N (vợ ông S.) cho biết cả gia đình đều suy sụp. Người thân đến thăm ai cũng bật khóc, bởi chỉ một loại ung thư đã là cú sốc lớn, nay ông S. lại mắc tới ba.

Sau khi được bác sĩ tư vấn, gia đình đã quyết định tin tưởng và đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị theo từng giai đoạn.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Tùng – nguyên bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai – cho biết đây là ca bệnh đặc biệt hiếm, khi một người mắc cùng lúc 3 ung thư nguyên phát. Đánh giá ban đầu cho thấy ung thư hạ họng và thực quản được phát hiện ở giai đoạn tương đối sớm, trong khi ung thư dạ dày đã ở mức khoảng T3.

Thách thức lớn nhất là ca phẫu thuật kéo dài hơn 13 giờ, can thiệp nhiều vùng từ họng đến ổ bụng, làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau mổ.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt hớt u vùng hạ họng bằng nội soi, tiếp đó cắt thực quản đoạn 1/3 dưới, cắt toàn bộ dạ dày kèm nạo vét hạch và tái tạo thực quản bằng đoạn đại tràng. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi tay nghề phẫu thuật cao và đã được thực hiện thành công.

Theo thống kê GLOBOCAN, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 200.000 ca ung thư mới và khoảng 100.000 ca tử vong do ung thư. Ung thư đường tiêu hóa chiếm hơn 30% tổng số ca, trong đó phổ biến nhất là ung thư gan, tiếp đến là ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng.

Tại Việt Nam, bệnh lý đường tiêu hóa thường tiến triển âm thầm, biểu hiện đa dạng và dễ bị bỏ qua. Khi đã chuyển sang ung thư, triệu chứng thường không rõ ràng, dễ nhầm với các bệnh tiêu hóa thông thường, khiến nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh việc tầm soát và sàng lọc định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm ung thư, giúp giảm chi phí điều trị và nâng cao hiệu quả can thiệp.

PN (SHTT)