Hội đồng Giám khảo Giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy đã thống nhất trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp trong thúc đẩy hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
24-1784896966-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-duoc-trao-giai-hoa-binh-quoc-te-2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Dân Trí.

Trong cuộc bình chọn được tổ chức trực tuyến từ thành phố Saint Petersburg ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy đã nhất trí trao giải thưởng năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Nghệ sĩ Nhân dân Nga Valery Gergiev, nhấn mạnh Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng trong bức tranh đa dạng của thế giới. Ông hiện là Tổng Giám đốc Nhà hát Bolshoi và Giám đốc nghệ thuật kiêm Giám đốc Nhà hát Mariinsky.

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao những đóng góp của lãnh đạo Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, thúc đẩy sự nghiệp vì công bằng trên thế giới, đề cao việc tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như lan tỏa truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của Việt Nam.

Nhiều thành viên khác của Hội đồng Giám khảo, trong đó có Tổng Giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev N. Tolstoy Vladimir Tolstoy, nhà hoạt động xã hội Pháp Pierre de Gaulle và nghị sĩ Nam Phi Lindiwe Sisulu, cũng ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập.

Theo các ý kiến tại cuộc bình chọn, Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau chiến tranh và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều quốc gia trong hành trình phát triển gắn với mục tiêu gìn giữ hòa bình.

Trên cơ sở đó, toàn bộ thành viên Hội đồng Giám khảo đã bỏ phiếu thống nhất trao Giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, như sự ghi nhận đối với những đóng góp trong việc tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

Đây là lần thứ ba Giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy được trao. Năm 2024, giải thưởng đầu tiên thuộc về Liên minh châu Phi vì những đóng góp cho sự nghiệp củng cố hòa bình. Đến năm 2025, giải được trao cho Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Giải thưởng được bình chọn bởi Hội đồng quốc tế quy tụ các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa uy tín đến từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Nam Phi và Nhật Bản.

QT (SHTT)