Với đoạn đường 4.000km, trong khi các quốc gia “dọc đường” cũng đang thiếu nước và cần lấy nước thì nước có tới đồng bằng sông Cửu Long cũng không còn bao nhiêu.

Với đoạn đường 4.000km, trong khi các quốc gia “dọc đường” cũng đang thiếu nước và cần lấy nước thì nước có tới đồng bằng sông Cửu Long cũng không còn bao nhiêu.

Theo ông Thư, việc xả đập ở Trung Quốc có làm mực nước sông ở đồng bằng sông Cửu Long tăng lên hay không tùy thuộc nhiều yếu tố như mục đích xả nước như thế nào, thời gian xả bao lâu và lưu lượng nước xả có lớn hay không.
 

Một đoạn sông Mekong (Lan Thương) chảy trên đất Trung Quốc - Ảnh:the diplomat.com

TS Lê Anh Tuấn (Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu Đại học Cần Thơ) cũng nhận định sẽ khó có khả năng nước ngọt mà Trung Quốc xả về tới đồng bằng sông Cửu Long.

Với đoạn đường 4.000km, trong khi các quốc gia “dọc đường” cũng đang thiếu nước và cần lấy nước thì nước có tới đồng bằng sông Cửu Long cũng không còn bao nhiêu.

Còn thạc sĩ Kỷ Quang Vinh (Văn phòng công tác biến đổi khí hậu Cần Thơ) cho rằng về lâu dài cần vận động các quốc gia có liên quan đến sông Mekong chia sẻ nguồn nước. Hiện nay quốc gia nào cũng thiếu nước, nên lượng nước xả ra khó có khả năng tới hạ nguồn.

>> Phản ứng trái chiều khi Trung Quốc tuyên bố xả nước
>> Trung Quốc tuyên bố xả nước xuống hạ lưu sông Me Kong
>> Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả lũ cứu hạn đồng bằng sông Cửu Long

Theo C.Quốc - Đ.Vịnh (Tuổi Trẻ)