Xã hội

Va chạm giao thông ở phố Trần Cung: Nữ tài xế vi phạm sẽ bị phạt 40 triệu đồng

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử phạt nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trong vụ va chạm giao thông ở phố Trần Cung (quận Cầu Giấy).

Sáng 10/3, trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Cung (quận Cầu Giấy).

"Chúng tôi tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và củng cố hồ sơ để xử phạt với nữ tài xế Lương Hồng T. với lỗi vi phạm nồng độ cồn", Trung tá Chiến nói.

Va chạm giao thông ở phố Trần Cung: Nữ tài xế vi phạm sẽ bị phạt 40 triệu đồng
Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc với tài xế Lương Hồng T.
Va chạm giao thông ở phố Trần Cung: Nữ tài xế vi phạm sẽ bị phạt 40 triệu đồng - 1
Tài xế Lương Hồng T. sẽ bị tước Giấy phép lái xe 24 tháng

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Chiến, với kết quả đo được là 0,573 mg/L khí thở, chị Lương Hồng T. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

"Qua xác minh, chị Lương Hồng T. đang là lao động tự do, không phải là đảng viên", Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Vị Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cũng khẳng định, đây chỉ là một vụ va chạm giao thông bình thường nhưng nhiều cá nhân cố tình đăng tin sai lệch lên mạng xã hội tạo dư luận không tốt. Đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chuyên môn làm rõ việc một số người tung tin không đúng này.

"Một số cá nhân đưa thông tin sai, tạo dư luận không tốt và gây ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan đến sự việc. Hiện có người đã phải đăng giải thích nhằm tránh rắc rối", vị Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 nói.

Va chạm giao thông ở phố Trần Cung: Nữ tài xế vi phạm sẽ bị phạt 40 triệu đồng - 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Cung (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/3, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được tin báo về một vụ va chạm giao thông xảy ra trước cửa số nhà 38 Trần Cung (quận Cầu Giấy). Đơn vị nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định, ô tô mang BKS 30H- 119.XX do chị Lương Hồng T. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ) điều khiển va chạm với xe máy 30Z-568.XX do anh N.V.A. (SN 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm) điều khiển.

Sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội.

Một số trang mạng xã hội đưa tin chị T. tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định chị T. không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cũng thông tin, vụ va chạm không gây thiệt hại về người, phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ, nhưng do nhiều người hiếu kỳ đăng tải lên mạng xã hội nên gây bức xúc.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/va-cham-giao-thong-o-pho-tran-cung-nu-tai-xe-vi-pham-se-bi-phat-40-trieu-dong-2257813.html