Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo luật sửa đổi do Chính phủ trình là việc xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ không phải bắt buộc lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em, trong khi quy định này vẫn giữ nguyên với các phương tiện phục vụ mục đích cá nhân.

Nội dung trên nằm trong khoản 3 Điều 10 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thuộc gói sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan đến an ninh, trật tự. Dự luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định mới được đề xuất, khi chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m, tài xế ô tô phải sử dụng hoặc yêu cầu trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Trẻ em cũng bị cấm ngồi ở hàng ghế trước cạnh người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Tuy nhiên, yêu cầu trang bị thiết bị an toàn lại không áp dụng cho các xe kinh doanh vận tải như taxi, xe công nghệ hoặc những loại hình chở khách tương tự. Đây là sự điều chỉnh được đưa vào sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến từ các đại biểu Quốc hội và những đơn vị liên quan.

Tài xế ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em có thể bị phạt 800 nghìn đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)
Tài xế ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em có thể bị phạt 800 nghìn đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo lý giải, với đặc thù hoạt động liên tục và phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau, việc chuẩn bị và thay đổi ghế phù hợp với từng độ tuổi, kích cỡ trẻ em gần như không thể thực hiện với các xe kinh doanh vận tải. Điều này càng khó khả thi đối với taxi hoặc xe công nghệ, nơi hành khách lên xuống liên tục và không thể dự đoán trước nhu cầu sử dụng.

Đối với các phương tiện cá nhân, trách nhiệm lắp đặt và sử dụng ghế an toàn cho trẻ vẫn giữ nguyên. Đây là nhóm phương tiện chủ động hơn trong việc trang bị, qua đó đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong quá trình di chuyển.

Thiết bị an toàn dành cho trẻ được hiểu là những hệ thống giúp cố định, giảm thiểu chấn thương khi va chạm hoặc khi xe giảm tốc đột ngột. Chúng có thể là ghế chuyên dụng, nôi, đệm nâng hoặc dây đai phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Hiện nay, Nghị định 168 quy định mức xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng đối với tài xế chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m mà cho ngồi ở hàng ghế trước (trừ xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn theo quy định.

Bích Ngọc (SHTT)