Ngày 2/12, Thượng tá Nguyễn Hồng Long - Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có những chia sẻ để giải đáp thắc mắc của người dân về quy định, tiêu chuẩn... liên quan tới việc lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô.

Cụ thể, cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết quy định trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m khi đi ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp vẫn được áp dụng đối với mọi loại phương tiện chở người, kể cả taxi và xe kinh doanh vận tải hành khách. Khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh có đề xuất miễn trừ cho nhóm phương tiện kinh doanh, gây nhiều tranh luận trong dư luận thời gian gần đây.

Theo Cục CSGT, trẻ em là nhóm đối tượng yếu thế, không thể tự bảo vệ mình nên cần có sự hỗ trợ của người lớn và khuôn khổ pháp luật. “Việc quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính con em của các lái xe và các bậc phụ huynh. Đây là điều cần thiết và đã được cơ quan chức năng nghiên cứu từ trước” , đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Ngoài ra, dây đai an toàn tiêu chuẩn trên ô tô được thiết kế theo tầm vóc người trưởng thành. Với trẻ dưới 1,35 m, dây đai thường sẽ vắt ngang cổ hoặc mặt, không những không đảm bảo an toàn mà còn có thể gây chấn thương nặng khi xảy ra va chạm. Vì vậy, trẻ cần được sử dụng ghế, đệm nâng hoặc đai an toàn chuyên dụng đạt chuẩn kỹ thuật để đảm bảo đúng vị trí giữ và hấp thụ lực.

Việc khuyến cáo sử dụng ghế trẻ em trên ô tô không phải quy định mới mà đã được tuyên truyền nhiều năm qua. Nhiều gia đình và tài xế đã tự trang bị ghế hoặc đệm an toàn cho con em mình khi đi xe. Tuy nhiên, việc đưa yêu cầu này vào luật sẽ tạo tính bắt buộc và nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ trẻ.

Trước đề xuất miễn trừ taxi và xe khách khỏi nghĩa vụ trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em, Cục CSGT cho rằng điều này chưa phù hợp. Dù là xe gia đình hay xe kinh doanh vận tải, khi tai nạn xảy ra, nguy cơ đối với trẻ em là như nhau. Vì vậy, không nên có ngoại lệ. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng pháp luật không bắt buộc chỉ dùng “ghế trẻ em” theo từng cỡ; người dân có thể chọn đệm nâng, đai trẻ em hoặc ghế chuyên dụng, miễn đạt tiêu chuẩn và phù hợp với thể trạng trẻ.

Đồng thời, Cục CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh không để trẻ ngồi lòng người lớn hoặc dùng chung dây đai người lớn vì hoàn toàn không đủ an toàn, đặc biệt khi phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Việc tuân thủ thiết bị an toàn theo chuẩn quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT sẽ giúp giảm đáng kể chấn thương cho trẻ.

Trong thời gian tới, Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành để làm rõ yêu cầu đối với từng loại phương tiện, đồng thời tăng cường tuyên truyền để phụ huynh, lái xe hiểu rõ vai trò của thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)