Ăn - Chơi

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Đà Lạt ken dầy xe cộ khiến lực lượng Cảnh sát giao thông phải vất vả điều tiết để hạn chế ùn tắc. Nhiều cơ sở lưu trú được du khách đặt phòng đến tận mùng 8, 9.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ
Trên đường Ba Tháng Tư, xe cộ ken dày ở chiều vào trung tâm TP Đà Lạt

Từ trưa mùng 3 đến tối mùng 4 (tức từ ngày 12 - 13/2), lượng du khách đổ về TP Đà Lạt tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường tấp nập xe cộ , khác hẳn những ngày trước.

Đặc biệt cung đường từ đỉnh đèo Prenn nối với đường Ba Tháng Tư, hướng chính để vào trung tâm Đà Lạt, có một số thời điểm bị ùn tắc, xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ - 1
Đường Trần Quốc Toản tấp nập xe cộ

Có những thời điểm tại các nút giao, vòng xoay ở trung tâm thành phố, xe cộ phải chạy chậm hoặc chuyển hướng theo sự điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Thị Xuân,... xe cộ nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Mặt khác, các tuyến đường chính dẫn vào các điểm vui chơi, du lịch và nhiều cửa ăn uống như Ba Tháng Hai, Trần Quốc Toản, Yersin, Hùng Vương, Phạm Ngũ Lão..., xe cộ di chuyển chậm.

Ở các khu vực xung quanh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, những bãi đỗ xe đều chật kín; có rất nhiều người dân địa phương và du khách du xuân.

Trước đó, dự đoán lượng du khách đến Đà Lạt dịp Tết sẽ tăng cao, Công an TP Đà Lạt đã đưa Trung tâm giám sát giao thông với 35 camera thông minh vào vận hành, hỗ trợ điều tiết giao thông.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ - 2
Trung tâm giám sát giao thông hỗ trợ CSGT điều tiết xe cộ dịp Tết Nguyên đán 2024

Từ phòng điều hành, cán bộ trực thông báo cho lực lượng CSGT ngoài hiện trường biết tuyến đường nào có nhiều phương tiện đang lưu thông để việc điều tiết chính xác hơn.

Công an TP Đà Lạt huy động 100% CSGT để túc trực, điều tiết giao thông “xuyên đêm, xuyên Tết” nhằm hạn chế ùn tắc lưu thông; đồng thời huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động và công an các phường, xã tăng cường điều tiết tại các tuyến đường chính dẫn vào các điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí và địa điểm ăn uống.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ - 3
Lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông

CSGT còn triển khai xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phòng chống đua xe trái phép… Từ 30 Tháng Chạp đến sáng mùng 4 Tết đã lập biên bản xử lý 48 trường hợp điều khiển ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ - 4
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện giao thông

Do lượng du khách đến Đà Lạt tăng cao nên hàng loạt khách sạn dọc tuyến đường ở trung tâm thành phố như Nguyễn Chí Thanh, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… treo biển “hết phòng”.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ - 5
Khu ẩm thực đêm Đà Lạt rất đông khách

Nhiều cơ sở lưu trú ở vùng ven thành phố cũng được khách đặt kín phòng đến tận mùng 8,9 Tết. “Nếu không có kế hoạch đặt phòng sớm, đến nơi mới tìm thuê thì khả năng khó tìm được phòng khách sạn ưng ý”, bà Võ Thị Hương, một chủ khách sạn ở phường 8 cho biết. Tương tự, buổi sáng mồng 4 Tết, nhiều quán cà phê, quán ăn bị quá tải, phục vụ rất chậm.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh, ùn tắc cục bộ - 6
Các điểm tham quan, vui chơi ở trung tâm TP Đà Lạt tấp nập du khách

Hiện TP Đà Lạt có 2.467 khách sạn, cơ sở lưu trú, homestay với khoảng 51.400 giường, có thể đón trên 130.000 khách/đêm. Cơ quan chức năng dự báo lượng du khách đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Quế Như (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/du-khach-den-da-lat-tang-manh-un-tac-cuc-bo-post1612050.tpo