-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Ăn - Chơi
30/04/2024 15:40Phát hiện 'khu vườn địa đàng' ngay tại Ninh Bình: Mở cửa miễn phí, là địa điểm 'sống ảo' khiến giới trẻ thích mê
Nhắc tới Ninh Bình, có lẽ các du khách sẽ nhớ ngay tới những điểm du lịch nổi tiếng như Tràng An với những chuyến đò trên dòng nước trong xanh len lỏi qua những hang động, chùa Bái Đính rộng thênh thang mang nét cổ kính, hay là những vườn dứa bát ngát, là Tam Cốc - Bích Động mùa lúa chín, mùa sen hang Múa rồi cả rừng Cúc Phương mùa bướm... Thế nhưng ít ai để ý rằng, trên mảnh đất cố đô này còn có một địa điểm đẹp như "khu vườn địa đàng", một nhà thờ được ví như "châu Âu thu nhỏ" mà bất cứ ai đặt chân đến cũng thấy bất ngờ.
Đó chính là nhà thờ Châu Sơn, hay còn có tên gọi khác là Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đan Viện Châu Sơn. Nơi đây với một vẻ đẹp rất khác biệt, được các bạn trẻ "phát hiện" và đang dần thu hút rất nhiều người ghé thăm.



Nhà thờ mang đậm kiến trúc châu Âu, nổi bật bởi sự khác biệt
Đan Viện Châu Sơn nằm tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình khoảng 35km. Được biết, nơi này được xây dựng từ năm 1939 ở khu vực rừng núi yên tĩnh.
Khác với rất nhiều nhà thờ ở Ninh Bình và miền Bắc, Đan Viện Châu Sơn có những nét rất riêng và đặc biệt. Nhà thờ được xây dựng chủ yếu theo kiến trúc Gothic - kiểu kiến trúc được áp dụng trong nhiều nhà thờ và các trường đại học ở châu Âu. Thế nhưng điểm đặc biệt hơn cả là toàn bộ những bức tường của nhà thờ không sơn màu hay ốp đá mà giữ nguyên kết cấu gạch đỏ thô. Điều này khiến cho toàn bộ nhà thờ toát lên nét cổ kính, càng dễ khiến người ta liên tưởng đến những toà lâu đài trong "khu vườn địa đàng" trên nhiều thước phim nổi tiếng.



Những hình ảnh về Đan Viện Châu Sơn khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Có rất nhiều cư dân mạng cảm thán rằng, không ngờ địa điểm này thật sự tồn tại ở Việt Nam.
Với những đặc trưng của kiến trúc Gothic, Đan Viện Châu Sơn sở hữu những cột tháp với đỉnh nhọn bao quanh toà chính của nhà thờ. Trên những bức tường, các ô cửa sổ chia thành 2 tầng trên và dưới: Phía trên là những ô cửa sổ mái vòm, còn phía dưới là những ô cửa sổ chữ nhật đan xen hoạ tiết.
Càng ngỡ ngàng hơn nữa là khi bước vào bên trong thánh đường. Mái vòm trắng nguy nga với độ cao 21m, được tạo thêm điểm nhấn ấn tượng càng tạo thêm cảm giác trầm trồ trước sự đồ sộ của nơi này. Có lẽ bởi vậy mà nhiều du khách tới đây liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và không tiếc lời ngợi khen nơi này.




Lạc bước vào "khu vườn địa đàng"
Bên cạnh kiến trúc nguy nga, đồ sộ của nhà thờ được ví như toà lâu đài, khuôn viên của Đan Viện Châu Sơn cũng khiến cho bất cứ ai đến đây phải trầm trồ bởi vẻ đẹp đặc biệt.
Toàn bộ Đan Viện Châu Sơn được phủ xanh bởi cây cối, các loại hoa với nhiều màu sắc. Bên cạnh đó là những tiểu cảnh như hòn non bộ, các bức tượng điêu khắc tinh tế, các hồ nước, hang đá giếng ong... Đáng chú ý nhất chính là bãi đá trứng nhân tạo được ví với 100 trứng mà mẹ Âu Cơ sinh ra.
Tất cả những thứ trên biến nơi đây trở nên đẹp theo cách thật ấn tượng, khiến người ta phải ngỡ ngàng và gọi nơi này là "khu vườn địa đàng" hay "khu vườn cổ tích".



Không chỉ là một địa điểm văn hoá, lịch sử, Đan Viện Châu Sơn đang ngày càng được biết đến nhiều hơn bởi kiến trúc và cảnh quan đặc sắc, thú vị. Càng ngày, càng có thêm nhiều du khách muốn ghé tới đây, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc biệt của nơi này.



Những lưu ý đặc biệt khi đến thăm Đan Viện Châu Sơn:
- Từ Hà Nội hay các tỉnh lân cận, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới Đan Viện Châu Sơn bằng ô tô, xe khách hoặc xe máy.
- Hiện tại, nơi này mở cửa cho du khách vào thăm quan miễn phí.
- Du khách nên đến vào các khung giờ từ 8h00 - 10h30 và 14h30 - 16h30, trước và sau giờ lễ nguyện.
- Vì đây là không gian nhà thờ, nên khi ghé tới, hãy chú ý trang phục, không mặc đồ hở hang. Đặc biệt, hết sức chú ý "đi nhẹ, nói khẽ" để đảm bảo sự trang nghiêm cho nơi này.
- Nếu đến đúng giờ lễ nguyện, lưu ý không gây mất trật tự, đặc biệt là khu vực trong và ngoài gần Thánh đường.
- Trong trường hợp đi đoàn đông, để tránh làm ảnh hưởng tới không gian và các hoạt động ở đây, du khách nên liên hệ trước khi vào tham quan.
Theo Hạ Linh (Phụ Nữ Số)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (57 phút trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)
- Sống chung với nghi phạm suốt nhiều năm để lần tìm sự thật vụ án mạng bí ẩn (1 giờ trước)