-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Ăn - Chơi
01/12/2023 15:55Thảo nguyên ‘trên mây’ ấn tượng ở Quảng Ngãi, khách săn mây đẹp chẳng kém Tà Xùa
Nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 60km về phía tây nam, thảo nguyên Bùi Hui (thuộc xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) là địa điểm dã ngoại xanh mát, thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm và khám phá mỗi dịp cuối tuần.
Đến thảo nguyên Bùi Hui, du khách không khỏi ấn tượng với những đồng cỏ trải dài tít tắp và những ngọn đồi xanh mướt nối tiếp nhau, xen giữa là những thung lũng đẹp mắt.



Bên cạnh đó, vì nằm ở độ cao khoảng 700m so với mặt nước biển nên nơi đây có khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho khách du lịch tới trải nghiệm, tham gia các hoạt động ngoài trời.
Mỗi mùa, thảo nguyên Bùi Hui lại mang một vẻ đẹp riêng. Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, nơi đây lại phủ sắc tím mộng mơ bởi những đồi sim đang vào vụ trổ hoa đẹp nhất. Những đồi sim này được người dân bản địa chăm sóc với tổng diện tích lên đến 20ha.
Từ khu vực đồi cỏ, du khách di chuyển men theo con đường mòn độc đạo xuyên qua núi, tốn chừng 30 phút là đến đồi sim Bùi Hui.
Ngoài đồng cỏ, đồi sim tím, ở thảo nguyên Bùi Hui còn có cả những đồi ổi sẻ hàng chục năm tuổi. Khoảng tháng 3 âm lịch, ổi chín thơm phức cả một vùng, trái to bằng đầu ngón tay cái, mọc sai trĩu cành. Khi ấy, mùi hương ổi tỏa vào trong gió, thu hút chim chóc khắp nơi kéo về, hót líu lo cả ngày khiến cả vùng đất Bùi Hui càng trở nên náo nhiệt, thú vị.
Vì sở hữu địa hình bằng phẳng với diện tích rộng, tầm nhìn mở rộng về tứ phía nên thảo nguyên Bùi Hui cũng là địa điểm dã ngoại lý tưởng, thu hút đông đảo người dân bản địa và du khách thập phương tới cắm trại, vui chơi mỗi dịp cuối tuần.
Nguyễn Ngọc Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng, sống ở Cần Thơ) vừa có dịp ghé thăm thảo nguyên Bùi Hui trong chuyến xuyên Việt 45 ngày cách đây không lâu. Anh nhận xét, thảo nguyên Bùi Hui tuy là địa điểm còn khá mới mẻ trên bản đồ du lịch nhưng với những phượt thủ và ai mê xê dịch thì đây lại là điểm đến dã ngoại quen thuộc và hấp dẫn trong những ngày cuối tuần.
“Nếu bạn là một người đam mê xê dịch và không ngại khám phá thì hành trình đến với thảo nguyên Bùi Hui thực sự là một điều tuyệt vời và ý nghĩa. Đó không phải là một con đường quốc lộ trải nhựa bằng phẳng thênh thang. Mà đó là cung đường có đôi chút gập ghềnh, uốn lượn lên xuống như để thử thách tinh thần của những người trẻ”, Ngọc Minh bày tỏ.
Đặc biệt, với vị trí trên cao, nơi đây còn trở thành tọa độ săn mây độc đáo, chinh phục các tín đồ ưa xê dịch. Những ngày thời tiết thuận lợi, trời trong xanh, biển mây trắng trôi bồng bềnh. Nhiều du khách nhận xét biển mây ở thảo nguyên Bùi Hui đẹp chẳng kém khung cảnh ở “thiên đường săn mây” Tà Xùa hay Y Tý,…

Hiện ở Bùi Hui chưa khai thác nhiều hoạt động, dịch vụ du lịch nên du khách tới đây, nếu muốn cắm trại, nghỉ ngơi qua đêm thì có thể tự chủ động chuẩn bị đồ đạc hoặc thuê lều, đặt phòng từ một số cơ sở lưu trú xung quanh.
Ngoài săn mây, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên xanh mát, du khách tới đây còn có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản, món ăn nổi bật mang đậm văn hóa địa phương như rượu cần, gà nướng, xôi nếp.


Ngoài ra, đến đây du khách có thể kết hợp khám phá văn hóa và ẩm thực của cộng đồng người H’re sinh sống tại huyện Ba Tơ hoặc trải nghiệm một số đặc sản Quảng Ngãi nổi tiếng như cá bống sông Trà kho tiêu, ram thịt nướng, bún chả cá, ốc hút, bánh tráng đập, bánh xèo Tịnh Khê,…
Du khách có dịp tới thảo nguyên Bùi Hui cần lưu ý không xả rác bừa bãi. Nếu đốt lửa trại hoặc nấu nướng thì phải chú ý chọn khu vực phù hợp, tránh làm cháy cỏ,… Vì nơi này nằm trên núi cao nên du khách cũng nên xem dự báo thời tiết trước chuyến đi, tránh ngày có mưa do đường đi trơn trượt, gây nguy hiểm.
Theo Phan Đậu (Vietnamnet)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (34 phút trước)
- Gia Lai: Cái kết đắng cho nam thanh niên đánh võng, tông CSGT trọng thương rồi bỏ chạy (51 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận nhiệm vụ mới trong Ban chỉ đạo quốc gia (1 giờ trước)
- Alcaraz hạ gục Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi 22 (1 giờ trước)
- Kinh hoàng xe tải "làm xiếc" rồi lật nghiêng trên Quốc lộ 6 sau va chạm với ô tô con (1 giờ trước)
- TP.HCM: Một nữ công nhân tử vong bất ngờ khi đang hát tại tiệc tất niên (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ, vạch "lằn ranh đỏ" trước đe dọa quân sự của Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Nestlé thu hồi hàng loạt bánh ăn dặm Gerber do nghi nhiễm nhựa và giấy (2 giờ trước)
- Án mạng gây rúng động Tây Ninh: Xô xát chém người bằng mã tấu, hé lộ mối quan hệ thực sự của 2 người (3 giờ trước)
- Thực hư vụ hàng trăm điểm thi bị chỉnh sửa tại Trường THPT Tô Hiến Thành (3 giờ trước)