-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Ăn - Chơi
19/11/2023 22:15Trên đỉnh Phượng Hoàng ‘mùa cỏ cháy’
Ngắm “mùa cỏ cháy”
Đỉnh Phượng Hoàng thuộc bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây mang vẻ đẹp bình dị với thảm cỏ rộng lớn, xen lẫn là những hàng thông xanh.

Ở đỉnh Phượng Hoàng có hai mùa nổi bật là mùa cỏ xanh và “mùa cỏ cháy”. Vào mùa Xuân và Hè, đỉnh Phượng Hoàng xanh mướt màu cỏ. Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, ngọn đồi dần thay màu vàng rực của cỏ cháy, phảng phất nét trầm lắng, hoang sơ.

Nằm ở độ cao gần 500m, đỉnh Phượng Hoàng sở hữu một không gian thoáng mát, yên tĩnh cùng không khí trong lành. Nơi đây chưa phát triển nhiều về du lịch nên vẫn giữ được khung cảnh nguyên sơ.
Đứng trên đồi, ngắm thảm cỏ trải dài, hòa mình vào đất trời bao la là trải nghiệm thú vị với du khách khi đặt chân đến đỉnh Phượng Hoàng.

Thời gian lý tưởng để ngắm đỉnh Phượng Hoàng từ 5:00 đến 8:00 giờ, khi nắng chưa quá gắt. Đặc biệt, đỉnh Phượng Hoàng toát lên hết vẻ đẹp vào lúc mặt trời sắp lặn. Khi ráng chiều nhuộm màu vàng cam lên cỏ cháy, du khách sẽ được ngắm bức tranh hoàng hôn đẹp thơ mộng.
Cắm trại qua đêm
Khung cảnh hoang sơ, thanh bình khiến đỉnh Phượng Hoàng trở thành nơi lý tưởng để cắm trại, dành một đêm ngắm sao trời và thức dậy đón bình minh từ trong những chiếc lều còn đọng sương.

Du khách có thể tự thuê đồ cắm trại từ Hà Nội hoặc chọn thuê ngay dưới chân đỉnh núi để không phải mang vác đồ. Hiện tại, gói dịch vụ cắm trại tại đây có mức giá khoảng 700.000 đồng/người, bao gồm ô tô gầm cao đưa du khách lên đỉnh Phượng Hoàng miễn phí.
Ngoài ra, lều đi kèm cũng rộng rãi, có thể chứa 6 – 8 người. Du khách còn được cung cấp bếp nướng, đồ nướng, mì ăn sáng…

Trong trường hợp du khách cắm trại tự túc, tiền thuê đồ và thuê xe ôm chở lên đỉnh dao động trong khoảng 700.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Nhìn chung, cắm trại theo gói dịch vụ và tự túc không có nhiều sự chênh lệch về giá cả nên du khách có thể cân nhắc.

Di chuyển đến đỉnh Phượng Hoàng
Để đến được đỉnh Phượng Hoàng, du khách có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nếu xuất phát từ Hà Nội, xe khách là phương tiện tối ưu nhất. Từ bến xe Mỹ Đình, du khách bắt một số xe khách như Kumho Việt Thanh, Phúc Xuyên, Ninh Quỳnh Car Vip… đến thành phố Uông Bí. Giá khoảng 400.000 đồng/người cho vé khứ hồi. Tại trung tâm thành Uông Bí, du khách có thể thuê xe ôm hoặc xe máy di chuyển đến đỉnh Phượng Hoàng.

Vì đường lên đỉnh Phượng Hoàng rất dốc, cần tay lái cứng, du khách nên thuê xe ôm để được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp đường đi, tiết kiệm được nhiều thời gian và đảm bảo sức khỏe. Giá chỉ khoảng 100.000 đồng/xe. Nếu thuê xe máy, mức giá sẽ rơi vào khoảng 200.000 đồng/người.
Theo Như Trúc (Sài Gòn Tiếp Thị)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




