-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Ăn - Chơi
17/03/2024 15:51Viện Hải Dương Học Nha Trang Có Gì Thú Vị?
Chỉ cách trung tâm Nha Trang chưa đầy 6km, được coi là một “bảo tàng sống” lưu giữ nhiều tư liệu quý giá của thế giới dưới đại dương Việt Nam. Nơi đây là một cơ sở nghiên cứu và xây dựng sinh vật biển sớm nhất ở nước ta. Nếu du khách đã đến Nha Trang thì không thể bỏ lỡ nơi này nhé!

Viện Hải dương học Nha Trang ở đâu?
Viện Hải Dương học ở Nha Trang tọa lạc tại địa phận số 1 Cầu Đá, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa. Nơi đây hiện nay vẫn đang lưu trữ hơn 24.000 loại sinh vật biển, trong đó có một số mẫu đã được bảo tồn qua nhiều thập kỷ.
Giá vé, giờ mở cửa Viện hải dương học
Viện Hải Dương học Nha Trang giờ mở cửa cho du khách tham quan là từ 6:00 giờ và đóng cửa lúc 18:00 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần (trừ ngày lễ và tết).

Viện Hải Dương học Nha Trang giá vé tham khảo cho người lớn, học sinh sinh viên:
-Người lớn: 40.000VNĐ/ vé.
-Sinh viên: 20.000VNĐ/ vé.
-Học sinh: 10.000VNĐ/ vé.

Nếu như bạn muốn nghe thêm các bản báo cáo về sinh vật biển và những mẫu vật trưng bày trong Viện Hải Dương học Nha Trang, bạn có thể liên hệ với bộ phận truyền thông nơi này với giá vé là 60.000VNĐ/ lượt.
Lịch sử Viện hải dương học Nha Trang

Lịch sử hình thành Viện Hải Dương Nha Trang là vào năm 1922 – dưới thời thực dân Pháp. Tháng 11 năm 1969, nơi đây được Viện Đại Học Sài Gòn nhận quyền quản lý. Hiện nay, Viện Hải Dương Nha Trang là nơi lưu trữ và nghiên cứu về đại dương lớn nhất Đông Nam Á.
Viện Hải Dương Học Nha Trang là nơi lưu giữ hơn 4.000 loài sinh vật biển và hơn 20.000 mẫu vật đã trải qua hàng thập kỷ. Ngoài ra, nơi đây còn có hệ sinh thái đa dạng dưới đáy đại dương, và chúng đều được nuôi sống trong bể kính.

Hiện nay, Viện Hải Dương học Nha Trang đang tập trung đầu tư phát triển cho việc nghiên cứu cũng như bảo vệ và giáo dục mọi người về các loài sinh vật đang sống ở dưới đại dương.
Viện Hải dương học Nha Trang có gì?

Viện Hải Dương học Nha Trang có gì? Viện chính là nơi có thể ngắm thủy cung nơi các loài cá lớn nhỏ bơi lội, các mẫu vật đại dương, bảo tàng mẫu vật Hoàng Sa – Trường Sa, lặn biển ngắm san hô,… Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết nhé!
Thủy cung thu nhỏ
Đến với khu thuỷ cung thu nhỏ của Viện Hải Dương học Nha Trang, bạn sẽ bị mê hoặc với hơn 10.000 cá thể thuộc trên 300 loại sinh vật phong phú và đa dạng. Đặc biệt, trong số này, có nhiều loại quý hiếm có tên trong danh sách đỏ của IUCN như: rùa biển, cá mập, mực khổng lồ, san hô,…

Từ những con cá mập khổng lồ đến những chú cá nhỏ đáng yêu, hoặc những rạn san hô tuyệt đẹp hay những vỏ sò lấp lánh, mọi thứ đều được tái tạo một cách chân thực nhất trong khu vực này.
Khu trưng bày tài nguyên Hoàng Sa – Trường Sa

khu trưng bày tài nguyên Hoàng Sa – Trường Sa được thành lập để giới thiệu về môi trường biển, đảo của nước Việt Nam ta. Đồng thời giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo của Việt Nam.
Khu trưng bày sinh vật biển

Nếu như thuỷ cung là nơi có vẻ đẹp sinh động của các sinh vật sống thì nơi trưng bày sinh vật biển là nơi tạo nên nét đặc trưng và giá trị của Viện Hải Dương học Nha Trang.
Nơi đây có hơn 23.000 mẫu vật với hơn 5.000 loại sinh vật biển được sưu tầm và gìn giữ từ nhiều năm, viện Hải Dương học Nha Trang được VietKings công nhận là nơi “lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất”.
Tại nơi đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những sinh vật quý hiếm, nhìn ngắm các rặng san hô đẹp đẽ, lung linh và biết thêm về hệ sinh thái đại dương một cách rõ ràng nhất. Nếu đã ghé thăm khu bảo tàng này, bạn sẽ nhận về được rất nhiều kiến thức mới lạ và bổ ích về các loài sinh vật đang sinh sống dưới đại dương.
Khu tham quan ngoài biển

Bạn đã từng mơ ước được thấy những vùng biển xinh đẹp, khám phá những sinh vật tuyệt vời dưới đại dương và tìm hiểu về chúng chưa? Vậy thì hãy đến với khu tham quan ngoài biển tại viện Hải Dương học Nha Trang.
Nơi đây sẽ cho bạn trải nghiệm cuộc sống dưới lòng đại dương và chiêm ngưỡng những sinh vật dưới biển một cách chân thực. Các hoạt động như: đi thuyền ra biển, nhìn ngắm các loại sinh vật qua lớp kính dưới đáy và thử sức thêm với dịch vụ lặn ngắm san hô, sẽ mang lại cho bạn những ký ức và kiến thức khó quên đấy!
Khu trưng bày bộ xương hóa thạch

Bảo tàng viện Hải Dương học Nha Trang còn thu hút khách du lịch vì đang lưu trữ bộ xương cá voi khổng lồ dài 18m. Nếu có hoá thạch bạn cũng chỉ biết qua sách vở và truyền hình, nhưng đến nơi đây, bạn có thể chiêm ngưỡng tận mắt bộ xương cá voi lưng gù hoàn chỉnh đã bị chôn vùi ở đồng bằng sông Hồng hơn 200 năm. Ngoài ra còn có bộ xương bò biển, xương cá nạng hải dài 3,5m và một số loại sinh vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày thêm mẫu vật cá nhám voi – loài cá sụn lớn nhất thế giới có chiều dài hơn 5m. Những bộ xương hóa thạch của các sinh vật biển cổ đại ở viện Hải Dương học Nha Trang sẽ khiến bạn khám phá thêm rất nhiều về thế giới dưới đại dương đấy.
Lưu ý khi tham quan viện Hải dương học Nha Trang
Khi đến tham quan viện Hải Dương học Nha Trang, bạn hãy đến sớm để có thể chiêm ngưỡng và tham quan hết toàn bộ khu vực nơi đây.

Nên mang theo một túi cá nhân để đựng đồ cá nhân và máy ảnh.
Hãy chọn một bộ đồ thoải mái để có thể tham quan và di chuyển một cách thuận lợi nhất.
Vào các ngày cuối tuần sẽ có một số khu vực đông đúc, vì thế hãy lên kế hoạch và đặt vé trước để tránh tình trạng hết vé.
Nếu bạn muốn đi tham quan ngoài biển hay lặn ngắm san hô hãy đăng ký trước và tham khảo kỹ từ hướng dẫn viên để bảo vệ an toàn cho mình.
QT (SHTT)
- Truy nã người đàn ông nhận 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại (14:29)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (14:21)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (14:16)
- Nghẹt thở ca phẫu thuật gắp bóng đèn LED sắc nhọn trong phổi bé trai 9 tháng tuổi (14:16)
- Xử phạt thanh niên thu phí gửi xe "cắt cổ" 200.000 đồng tại lễ hội biển Sầm Sơn (14:08)
- Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trong đêm, hiếp dâm bé gái 14 tuổi (43 phút trước)
- “Bao Thanh Thiên” Kim Siêu Quần: Bình yên bên người vợ kém 23 tuổi sau biến cố sức khỏe (50 phút trước)
- Sri Lanka bắt giữ 22 nhà sư với cáo buộc vận chuyển 110kg cần sa (57 phút trước)
- Nhà xe “bỏ rơi” hành khách giữa đêm bất ngờ tháo bảng hiệu, cắt đứt liên lạc (59 phút trước)
- Người Việt chi hơn 1.650 tỷ đồng mỗi ngày cho mua sắm trực tuyến (1 giờ trước)