-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Công nghệ
03/04/2020 22:38CEO Zoom xin lỗi vì sự cố bảo mật
Theo BBC, Zoom đang ngừng phát triển tính năng mới trong 90 ngày để tập trung khắc phục lỗ hổng bảo mật. Trong bài đăng trên blog ngày 1/4, ông Yuan thừa nhận công ty không thiết kế phần mềm với tầm nhìn xa là mọi người trên thế giới bất ngờ chuyển sang học tập, làm việc và giao tiếp xã hội ở nhà chỉ sau vài tuần.
"Dù làm việc ngày đêm để hỗ trợ người dùng mới, Zoom vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của cộng đồng, cũng như của chúng tôi, về tính riêng tư và bảo mật", ông viết. "Chúng tôi xin lỗi về điều đó".
Ông Yuan chia sẻ thêm, tính đến cuối 2019, lượng người dùng miễn phí và trả phí tham gia cuộc họp trực tuyến mỗi ngày trên Zoom tối đa khoảng 10 triệu. Đến tháng 3/2020, con số này tăng lên 200 triệu người.
Zoom đang bị chỉ trích vì hàng loạt vấn đề về quyền riêng tư, như gửi dữ liệu người dùng trái phép cho Facebook, quảng cáo sai về tính năng mã hóa đầu cuối và cho phép chủ phòng họp ảo theo dõi người tham dự.
Chuyên gia bảo mật Graham Cluley nhận định Zoom đang đối mặt với khủng hoảng: "Zoom có nguy cơ đánh mất lượng lớn người dùng lớn do bê bối về quyền riêng tư. Quyết định tập trung vá lỗi cho thấy họ nhận thức được tầm quan trọng của tính năng bảo mật".
Vấn nạn Zoombooming
Với lượng người dùng tăng đột biến, Zoom đang đối mặt các cuộc tấn công được gọi là "zoombooming". Đầu tuần này, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo về nhiều trường hợp phòng họp và lớp học ảo trên Zoom bị chen ngang bởi tuyên bố đe dọa, phân biệt chủng tộc và hình ảnh khiêu dâm.
Hacker thường tìm đến các phòng họp trên Zoom qua đường dẫn chia sẻ công khai trên các trang web, mạng xã hội hoặc đoán mã ID chứa 9-11 chữ số. Yuan cho biết công ty sẽ thực hiện một số bước khắc phục sự cố, gồm công khai về hoạt động mã hóa, phát hành bản vá trên Mac, xóa tính năng liên kết với LinkedIn và cung cấp hướng dẫn an toàn để người dùng không trở thành nạn nhân zoombooming.
Zoom hiện gây ra tranh cãi trong nội các Anh khi Thủ tướng Boris Johnson đăng bức ảnh cho thấy số ID phòng họp Zoom. Trước đó, Elon Musk cấm nhân viên SpaceX sử dụng phần mềm này do lo ngại về rủi ro an ninh. Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) cũng có động thái tương tự.
Cách hạn chế bị tấn công khi sử dụng Zoom
Theo hãng nghiên cứu bảo mật Check Point Research, việc Zoom trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất được sử dụng để tổ chức các cuộc họp, lớp học ảo khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn của tin tặc.
Dù gặp rắc rối về bảo mật, Zoom vẫn đang được nhiều công ty, lớp học lựa chọn nhờ là ứng dụng miễn phí, dễ dùng, nhiều tính năng tuỳ biến. Công ty An ninh mạng Việt Nam VSEC khuyến cáo, nếu tiếp tục sử dụng, người dùng nên thực hiện các bước bảo mật để tránh trở thành con mồi trong các cuộc tấn công.
Người dùng cần thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của Zoom để vá các lỗ hổng, loại bỏ các mối đe doạ đã được phát hiện. Thứ hai, cần tạo mật khẩu cho các cuộc họp. "Mỗi cuộc hội thảo, Zoom sẽ tạo một ID là chuỗi số ngẫu nhiên. Tin tặc có thể sử dụng hình thức tấn công brute force để dò ID và xâm nhập vào hội thảo. Vì vậy, người dùng cần tạo mật khẩu để hạn chế sự cố trên", ông Đào Minh Tuấn, trưởng phòng công nghệ bảo mật của VSEC, nói.
Bên cạnh đó, Zoom có tính năng "waiting room" để kiểm soát người tham gia cuộc họp. Nếu kích hoạt tính năng này, mỗi khi một người mới tham gia sẽ ở trạng thái chờ để người khởi tạo cuộc họp xét duyệt quyền tham dự. Để ngăn người tham gia chia sẻ màn hình với nội dung không mong muốn, Zoom cung cấp tính năng "Only Host" trong mục "Advanced Sharing Options", tức chỉ có người khởi tạo cuộc họp có thể chia sẻ nội dung cuộc họp.
Ngoài ra, ông Tuấn cũng khuyến cáo, nếu sử dụng Zoom lần dầu, người dùng cần đảm bảo đang tải phần mềm trực tiếp từ trang của của nhà phát triển, không tải trình cài đặt thông qua mạng chia sẻ ngang hàng (BitTorrent, eMule, Gnutella...) hay của bên thứ ba.
Theo Việt Anh (VnExpress.net)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)