Tăng huyết áp được xem là "sát thủ thầm lặng" do không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện khi gây biến chứng nặng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ
Cảnh báo này được TS-BS Giang Minh Nhật, Phó trưởng Khoa Hồi sức tim mạch - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), công bố tại nghị khoa học 2025 được bệnh viện tổ chức ngày 2-8.
TS-BS Giang Minh Nhật, Phó trưởng Khoa Hồi sức tim mạch- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết tăng huyết áp được xem là "sát thủ thầm lặng" gây biến chứng lên nhiều cơ quan.
Theo BS Nhật, tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì 1 người mắc tăng huyết áp nhưng chỉ khoảng 50% được chẩn đoán và chỉ 30% trong số đó được điều trị đúng cách. Đây là lý do khiến tăng huyết áp vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh lý tim mạch tại Việt Nam.
"Tăng huyết áp là bệnh lý tim mạch dễ bị bỏ sót và bỏ trị nhất vì diễn tiến âm thầm, không gây khó chịu rõ ràng như ho, sốt hay đau nhức. Chính vì vậy, nhiều người chủ quan và tự ý ngưng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định" – BS Nhật cảnh báo.
Khi nào cần điều trị tăng huyết áp?
Việc chẩn đoán tăng huyết áp tương đối đơn giản, chỉ cần đo huyết áp đúng cách và lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày. Nếu huyết áp trung bình đo tại nhà từ 135/85 mmHg trở lên, người dân nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và làm xét nghiệm toàn diện, bao gồm đánh giá tổn thương cơ quan đích (tim, thận, não…).
"Tăng huyết áp không thể điều trị qua loa bằng cách mua thuốc tùy tiện tại nhà thuốc. Việc điều trị cần có đánh giá đầy đủ từ bác sĩ để xem có đi kèm các bệnh lý nền hay tổn thương cơ quan đích hay không" – BS Nhật nhấn mạnh.
Dấu hiệu cảnh báo cần đến bệnh viện ngay
Người bệnh tăng huyết áp cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau ngực, khó thở, chóng mặt, tiền ngất... vì đây có thể là dấu hiệu của các biến chứng nặng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim…
Việc tự ý ngưng thuốc vì thấy huyết áp đã ổn định là vô cùng nguy hiểm. Huyết áp ổn là nhờ thuốc. Khi ngưng thuốc, huyết áp có thể tăng trở lại và âm thầm gây tổn thương cơ thể. Tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính và cần điều trị suốt đời để ngăn ngừa biến chứng.
Vì sao người trẻ ngày càng mắc bệnh nhiều hơn?
So với trước đây, độ tuổi mắc tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, thậm chí có người mới 20 - 30 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Nguyên nhân là do lối sống hiện đại thiếu vận động, ăn mặn, tiêu thụ nhiều thực phẩm nhanh cộng với áp lực công việc, thức khuya và stress kéo dài.
Việt Nam hiện phải đối mặt với "hai đại dịch" bệnh lý nhiễm trùng truyền thống và bệnh chuyển hóa (như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…). Những bệnh này thường âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát từ sớm.
Để phòng ngừa bệnh, người dân hoàn toàn có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp bằng cách thay đổi lối sống, như hạn chế ăn mặn (dưới 5g muối/ngày); ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, hạn chế đường và chất béo xấu; tăng cường vận động thể lực (ít nhất 30 phút, 3-5 lần/tuần); kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, béo phì, hút thuốc, uống rượu bia…
"Ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh, người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp và các chỉ số tim mạch định kỳ 1-2 năm/lần. Phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả các biến chứng nặng nề của tăng huyết áp" – BS Nhật khuyến cáo.
TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết hội nghị khoa học thường niên 2025 thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự là các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.
TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, phát biểu khai mạc hội nghị
Ngoài các báo cáo chuyên môn, hội nghị còn có các phiên trình bày bằng tiếng Anh và hội thi poster khoa học nhằm tạo sân chơi học thuật cho các nhà nghiên cứu trẻ.
"Hội nghị là dịp để các bác sĩ, nhà nghiên cứu, quản lý y tế trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ và cập nhật những thành tựu y học mới nhất. Đặc biệt, các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh là bước tiến nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho đội ngũ y tế trẻ" - BS Hải nhấn mạnh.