Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa triển khai loạt biện pháp mạnh tay đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, đơn vị liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa. Động thái này bao gồm yêu cầu thu hồi hàng loạt sản phẩm, gỡ bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng.
26-1764149114-bo-y-te-siet-chat-quan-ly-san-pham-cua-mailisa-yeu-cau-go-bo-va-tam-dung-ho-so-trong-6-thang.jpg
Bà Phan Thị Mai từng trình bày phiếu công bố hơn 70 sản phẩm Doctor Magic. Ảnh chụp màn hình.

MK Skincare do bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh – những người điều hành Thẩm mỹ viện Mailisa – quản lý. Theo Cục Quản lý Dược, ngày 25/11 cơ quan này đã ban hành quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi 162 sản phẩm của công ty do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ công bố.

Không chỉ thu hồi trên giấy tờ, toàn bộ các lô hàng còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm trong danh mục đều bị yêu cầu ngừng lưu hành trên phạm vi toàn quốc. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan quản lý phối hợp yêu cầu những nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop cùng các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube… dừng kinh doanh, quảng cáo và gỡ bỏ mọi nội dung liên quan đến những sản phẩm đã bị thu hồi.

26-1764149114-bo-y-te-siet-chat-quan-ly-san-pham-cua-mailisa-yeu-cau-go-bo-va-tam-dung-ho-so-trong-6-thang.jpg
Các sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Mailisa .

Trong văn bản gửi đi, Cục Quản lý Dược đính kèm Quyết định số 695/QĐ-QLD và nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn sản phẩm vi phạm tiếp tục xuất hiện trên thị trường. Cùng ngày, cơ quan này cũng thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của MK Skincare trong 6 tháng, căn cứ theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, Thông tư 06/2011/TT-BYT và Quyết định 695 được ký ban hành ngày 25/11/2025.

Sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng, MK Skincare sẽ phải báo cáo việc khắc phục vi phạm để được xem xét tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm trở lại.

Đáng chú ý, trước đó ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động của MK Skincare, đồng thời bắt tạm giam 8 bị can, trong đó có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong giai đoạn 2020–2024, hai người này đã nhập các dòng mỹ phẩm kém chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc), không đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Họ bị cáo buộc hợp tác với các đối tượng Trung Quốc để làm giả hợp đồng, thay đổi nguồn gốc thành Hong Kong nhằm hợp thức hóa CFS, rồi nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo như sản phẩm Hong Kong và bán với giá cao hơn nhiều lần.

Riêng ba sản phẩm chủ lực trong số hơn 100 mặt hàng được quảng bá, hệ thống Mailisa đã thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Minh Ngọc (SHTT)