Trong khi bạn bè cùng trang lứa bận rộn với sách vở và lớp học, một cậu bé 12 tuổi lại phải nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị y tế xung quanh, chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.

Cú sốc đến với gia đình khi kết quả chẩn đoán được công bố. Người mẹ nghẹn ngào không thể tin nổi: “Con tôi mới 12 tuổi, sao lại có thể là ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối?”. Câu hỏi ấy vang lên trong hành lang khoa ung bướu của một bệnh viện ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc).

Theo lời kể của bác sĩ Yi-Hsueh Chan, cậu bé nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm chảy máu trực tràng. Trước đó nhiều tháng, em đã có biểu hiện tiêu chảy kéo dài và sụt cân nhanh. Tuy nhiên, gia đình chỉ nghĩ con bị vấn đề tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc về điều trị. Chỉ đến khi phát hiện đi ngoài ra máu đỏ sẫm, họ mới vội vã đưa con đến bệnh viện.

10-1773111521-cau-be-12-tuoi-mac-ung-thu-dai-truc-trang-giai-doan-cuoi-bi-kich-tu-su-nuong-chieu-con-sai-cach.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tìm hiểu kỹ về sinh hoạt của bệnh nhi, bác sĩ nhận thấy chính lối sống và cách nuôi dạy quá nuông chiều của gia đình đã góp phần đẩy cậu bé vào tình trạng đáng tiếc này. Trong nhiều năm, cậu bé gần như tự quyết định toàn bộ thực đơn của mình, với các bữa ăn chủ yếu là đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến và thói quen uống trà sữa hoặc nước ngọt thay cho nước lọc.

Ba kiểu “chiều con” tưởng tốt nhưng lại gây hại

Từ trường hợp trên, các chuyên gia cho rằng có ba sai lầm phổ biến trong cách chăm sóc con cái của nhiều gia đình hiện đại.

Thứ nhất, để trẻ sử dụng quá nhiều nước ngọt và trà sữa

Những loại đồ uống này chứa lượng đường lớn, dễ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Tình trạng viêm ruột kéo dài có thể tạo môi trường thuận lợi cho các tế bào niêm mạc biến đổi bất thường, làm tăng nguy cơ hình thành khối u trong hệ tiêu hóa. Vì vậy, các loại đồ uống công nghiệp không nên được dùng thay cho nước lọc.

10-1773111521-cau-be-12-tuoi-mac-ung-thu-dai-truc-trang-giai-doan-cuoi-bi-kich-tu-su-nuong-chieu-con-sai-cach.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, coi đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn là bữa chính

Cậu bé thường xuyên ăn gà rán, khoai tây chiên hay mì ăn liền trong thời gian dài. Thói quen này khiến cơ thể thiếu hụt chất xơ – yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch đường ruột. Khi thiếu chất xơ, các chất độc hại từ thực phẩm chiên rán dễ tích tụ lâu hơn trong đại trực tràng, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư và rối loạn chuyển hóa.

10-1773111723-cau-be-12-tuoi-mac-ung-thu-dai-truc-trang-giai-doan-cuoi-bi-kich-tu-su-nuong-chieu-con-sai-cach.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể

Nhiều phụ huynh cho rằng ung thư chỉ xảy ra ở người lớn tuổi nên dễ bỏ qua các triệu chứng như thay đổi thói quen đi tiêu hay sụt cân ở trẻ. Trong trường hợp này, cha mẹ cậu bé còn chần chừ đưa con đi khám vì con “sợ bác sĩ”, dẫn đến việc bệnh tiến triển nặng trước khi được phát hiện.

Làm gì để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng?

Các chuyên gia cảnh báo ung thư đại trực tràng đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ nhiều hơn trước. Vì vậy, việc phòng ngừa cần được chú trọng từ sớm, đặc biệt với trẻ em.

Một số thói quen quan trọng được khuyến nghị gồm: ưu tiên thực phẩm tự nhiên giàu chất xơ như rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế thịt đỏ, đồ chế biến sẵn và đồ uống nhiều đường; duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày; ngủ nghỉ điều độ để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

10-1773111599-cau-be-12-tuoi-mac-ung-thu-dai-truc-trang-giai-doan-cuoi-bi-kich-tu-su-nuong-chieu-con-sai-cach.jpg
Cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của trẻ khi hệ tiêu hoá còn non nớt. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc theo dõi các dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, xuất hiện chất nhầy trong phân hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân là rất quan trọng. Những trường hợp có nguy cơ cao nên được kiểm tra sức khỏe định kỳ và nội soi đại tràng theo khuyến cáo của bác sĩ.

Câu chuyện của cậu bé 12 tuổi là lời cảnh tỉnh đối với nhiều bậc cha mẹ: tình yêu thương dành cho con cần đi kèm kiến thức và sự kiểm soát hợp lý. Bởi đôi khi, sự chiều chuộng thiếu khoa học có thể vô tình trở thành nguyên nhân gây hại cho chính đứa trẻ.

PN (SHTT)