-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Đời sống
02/07/2025 09:42Thừa điện cũng ĐỪNG DẠI cho 6 thực phẩm này vào ngăn đông tủ lạnh, không khác gì ném luôn vào thùng rác
Ngăn đông tủ lạnh là nơi lý tưởng để kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, hạn chế đi chợ nhiều lần và tránh lãng phí. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để cấp đông.
Theo bếp trưởng Shawn Matijevich, giảng viên tại Viện Giáo dục Ẩm thực New York (Mỹ), nước trong thực phẩm sẽ giãn nở khi bị làm lạnh sâu, tạo ra tinh thể băng có thể phá vỡ cấu trúc tế bào. Hậu quả là sau khi rã đông, món ăn mất hẳn độ ngon, mềm nhão, chảy nước và quan trọng hơn là hao hụt dinh dưỡng, dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Trong khi lại gây lãng phí điện năng không cần thiết.
Dưới đây là 6 loại thực phẩm tưởng quen mà tuyệt đối không nên cho vào ngăn đông nếu bạn không muốn phí công bảo quản và tiền bạc:
1. Rau lá xanh và thảo mộc tươi

Những loại rau như rau diếp, cải bó xôi, rau mùi hay húng quế rất dễ hỏng khi cấp đông trực tiếp. Chúng có kết cấu mỏng manh nên khi bị làm lạnh, tinh thể băng sẽ phá vỡ mô rau, khiến rau úng nhũn, thâm đen và mất hẳn độ tươi giòn sau khi rã đông. Cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Đặc biệt, phần lớn vitamin nhạy cảm với nhiệt độ cũng bị phá hủy. Nếu buộc phải bảo quản lâu dài, nên chần sơ rau trong nước sôi, làm nguội nhanh rồi mới cấp đông - hoặc xay cùng dầu ô liu để dùng như sốt nấu ăn.
2. Trứng còn nguyên vỏ
Cho trứng còn vỏ vào ngăn đông là sai lầm phổ biến. Khi đông lạnh, chất lỏng bên trong giãn nở có thể làm nứt vỡ vỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Lòng đỏ khi rã đông cũng bị biến chất, trở nên bột và khó nấu nướng. Nếu không để ý vết nứt, người dùng có thể vô tình ăn phải trứng đã nhiễm khuẩn, tăng nguy cơ nhiễm salmonella - một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng với biểu hiện đau bụng, sốt và tiêu chảy kéo dài.

3. Phô mai mềm
Các loại phô mai như cream cheese, ricotta hay brie vốn có kết cấu mịn, độ ẩm cao. Khi cấp đông rồi rã đông, phô mai dễ tách nước, vón cục và biến vị. Không chỉ mất ngon, phô mai bị tách lớp còn dễ bị nấm men hoặc vi khuẩn lên men phát triển nếu bảo quản không kín khí. Dùng phải phô mai đã biến đổi có thể gây đầy bụng, buồn nôn hoặc thậm chí nhiễm khuẩn nếu vi sinh vật sinh độc tố.
4. Trái cây và rau củ có hàm lượng nước cao
Cà chua, dưa chuột, nho, cam hay dưa hấu đều chứa lượng nước lớn. Khi cấp đông, nước bên trong tạo thành tinh thể băng làm vỡ kết cấu mô, khiến hoa quả trở nên bở nhão và tiết dịch khi rã đông. Nếu tiếp tục ăn tươi, bạn có thể thấy mùi lạ, vị chua nhẹ hoặc cảm giác nhớt - đây là dấu hiệu thực phẩm đang phân hủy nhẹ hoặc nhiễm khuẩn. Việc tiêu thụ trái cây hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, hoặc ngộ độc đường ruột do vi khuẩn phát triển trong điều kiện bảo quản không phù hợp.
5. Một số chế phẩm từ sữa và kem béo

Sữa chua, kem sữa tươi (heavy cream) không có chất ổn định hay các loại sốt mayonnaise nếu bị cấp đông sẽ tách nước, chua hóa và mất kết cấu. Hỗn hợp sau rã đông có thể loãng như nước, có mùi lạ hoặc vị chua nhẹ - dấu hiệu sữa bị lên men không kiểm soát. Tiêu thụ phải sản phẩm sữa đã bị hỏng dễ gây khó tiêu, đầy bụng và nguy cơ rối loạn đường ruột, nhất là ở trẻ nhỏ và người già có hệ tiêu hóa yếu.
6. Món chiên rán

Thức ăn như gà rán, khoai chiên, nem rán nếu bỏ vào ngăn đông sẽ hút ẩm và mất hoàn toàn độ giòn. Khi hâm nóng lại, chúng trở nên dai nhão, dầu mỡ bị ôxy hóa sinh mùi hôi và có thể sản sinh chất độc như acrylamide - một hợp chất liên quan đến ung thư nếu tiêu thụ thường xuyên. Ngoài ra, thức ăn chiên rán để lâu trong ngăn đông còn dễ tích tụ vi khuẩn nếu cấp đông không đủ sâu hoặc rã đông sai cách, gây hại cho sức khỏe.
Theo Ngọc Ái (nguoiduatin.vn)
- Nico O’Reilly và đêm Wembley huyền thoại: Khi "viên ngọc quý" thành Manchester bước ra ánh sáng (40 phút trước)
- Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất (44 phút trước)
- Quân A.P và "vợ tin đồn" lộ bằng chứng du lịch chung, chính chủ phản ứng bất ngờ khi bị fan "tóm sống" (48 phút trước)
- Kinh hoàng công nghệ “phù phép” chân gà bằng oxy già và thực trạng báo động về an toàn thực phẩm (57 phút trước)
- Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày (58 phút trước)
- Hà Nội: Triệu tập thanh niên chặn đường, hành hung chị họ dã man tại Định Công (59 phút trước)
- Chương Tử Di gây sốt tại Tiffany Bắc Kinh: Biểu cảm “khó chịu” khiến netizen tranh cãi (1 giờ trước)
- Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn (1 giờ trước)
- Thảm kịch trên đường băng LaGuardia: Máy bay Air Canada va chạm kinh hoàng với xe cứu hộ (1 giờ trước)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (1 giờ trước)