-
Vụ nam công nhân tử vong do ngạt khí trong bồn chứa phế phẩm trái cây: Hé lộ diễn biến đau lòng -
Dùng AI giải đề ngay trong phòng thi lớp 10, một thí sinh ở Hà Nội bị phát hiện -
Cháy cửa hàng photocopy ở Vĩnh Long, 1 cụ ông tử vong: Hé lộ nghi vấn xuất phát từ người con trai -
Thi tốt nghiệp THPT: Những sai phạm có thể khiến thí sinh mất điểm, bị đình chỉ hoặc hủy kết quả thi -
Thông tin mới vụ xe tải chở cát bị tàu hỏa húc văng: Nhân chứng kể phút thoát chết gang tấc -
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nghi lấy đồ tại Aeon Long Biên: Kết quả kiểm tra và phản hồi từ trung tâm -
Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn -
Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng -
Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm -
Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh
Gia đình
12/05/2021 17:335 loại thực phẩm càng ăn nhiều càng rút cạn năng lượng của bạn nhưng lại toàn là món yêu thích của nhiều người
Một ngày có 24 giờ, dù cho đang làm việc hay không làm gì cả thì cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng cho các hoạt động sống bên trong. Vì vậy, việc duy trì mức năng lượng nhất định thông qua tiêu thụ thực phẩm là điều cần thiết. Các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên ăn một thứ gì đó sau mỗi 3-5 giờ, tức mỗi ngày sẽ có khoảng 3 bữa chính và 1-2 bữa ăn nhẹ.
Theo chuyên gia dinh dưỡng thực vật Amy Gorin, chủ sở hữu của Amy Gorin Nutrition, Mỹ cho biết: “Nếu thời gian giữa các bữa ăn của bạn quá dài, lượng đường trong máu có thể giảm xuống và gây cảm giác đói phát điên (hangry)”. Cô cho biết, với tất cả các bữa ăn chính hay ăn nhẹ, mục đích của chúng đều là bổ sung tổ hợp protein, chất béo lành mạnh và chất xơ để giúp bạn no bụng và duy trì năng lượng lâu hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, cũng có không ít thực phẩm càng sử dụng càng làm tiêu hao năng lượng của bạn. Dưới đây là top 5 những loại thực phẩm như thế.
1. Thực phẩm chứa caffeine, nước tăng lực
Nghe điều này có vẻ không đúng lắm nhưng Jonathan Valdez, phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng tiểu bang New York tại TP. New York (Mỹ), chủ sở hữu Genki Nutrition, đã chỉ ra rằng tiêu thụ các loại thực phẩm này vào buổi chiều muộn có thể khiến bạn khó có được giấc ngủ ngon và để lại cảm giác mệt mỏi vào ngày hôm sau.

"Thêm vào đó, khi tiêu thụ một lượng lớn caffeine cùng một lúc, nó có thể dẫn đến những ảnh hưởng lớn cho cơ thể trong khoảng 5 tiếng sau khi tiêu thụ, trong đó, tác động lớn nhất sẽ là khiến thời gian ngủ tiêu chuẩn 7-9 tiếng của bạn sẽ không thể đạt được", ông Valdez cho biết. "Do đó, mọi người được khuyến cáo là không nên uống caffeine trong vòng 8 tiếng trước giờ đi ngủ theo thời gian biểu của bạn".
2. Các loại kẹo
Để bổ sung năng lượng vào giữa ngày, các loại kẹo chắc chắn không phải lựa chọn thích hợp. "Tôi cũng thích kẹo như bao người thôi nhưng tôi sẽ không sử dụng nó như một món ăn vặt để bổ sung năng lượng đâu", cô Gorin chia sẻ. "Kẹo có thể bổ sung năng lượng 'bùng nổ' nhất thời nhưng sau đó năng lượng của bạn sẽ tụt dốc nhanh chóng".

3. Bít tết
Nếu bạn đã từng cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn bít tết thì bạn không đơn độc đâu, bởi có rất nhiều người cũng gặp tình trạng này. "Nếu bạn gọi một miếng bít tết khoảng 220g tại nhà hàng, bạn sẽ hấp thụ khoảng 40g protein và rất nhiều chất béo", TS. Meredith Price, chuyên gia dinh dưỡng thực vật tại Priceless Nutrition & Wellness cho biết. "Tuy nhiên, mỗi lần cơ thể chỉ có thể sử dụng 25g protein, nên sau khi ăn bít tết, cơ thể sẽ phải tiêu hóa quá mức để chuyển hóa lượng protein bổ sung này”.

Thêm nữa, protein không phải là nguồn năng lượng ưa thích của cơ thể, nó sẽ được bài tiết hoặc lưu trữ dưới dạng chất béo. Vì những lý do này, năng lượng của bạn sẽ bị tiêu hao, cơ thể uể oải và quá no.
4. Sinh tố hoa quả
Một ly sinh tố hoa quả có vẻ là sự thay thế tiện lợi, lành mạnh cho bữa ăn chính hoặc một món bữa nhẹ. Thế nhưng nếu không có sự cân bằng các thành phần, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng vọt và bạn cảm thấy đói kèm theo năng lượng giảm ngay sau đó.

Valdez nói: “Sinh tố đã loại bỏ chất xơ tự nhiên của hầu hết các loại trái cây. Chất xơ và việc nhai là cần thiết cho quá trình làm chậm hấp thu đường vào máu. Nếu không có chất xơ và quá trình nhai, việc tiêu thụ (đường) nhanh chóng sẽ dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Cơ thể phải cố gắng giải phóng lượng đường và tiết ra hàm lượng insulin lớn”. Vì vậy, bạn sẽ luôn mệt mỏi.
5. Các món ăn đông lạnh ít calo
"Nếu bạn sử dụng món ăn đông lạnh cho bữa trưa hoặc bữa tối, nó sẽ rơi vào khoảng 300 calo (hoặc ít hơn) cùng với lượng lớn natri (muối) được thêm vào", cô Price cho biết. Bên cạnh việc không cung cấp đủ lượng calo cần thiết cho một bữa ăn (và do đó, nó cũng không cấp đủ nhiên liệu cho cơ thể), hàm lượng lớn natri có thể dẫn đến sự tích trữ nước, đầy hơi và cảm giác mệt mỏi toàn thân.
"Nếu bạn đang bận rộn và không có thời gian nấu ăn, hãy chọn đồ đông lạnh có hàm lượng calo ít nhất là khoảng 450-500 calo và có chứa dưới 20% lượng natri được khuyến cáo tiêu thụ trong ngày".
Theo Hương Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu (22:18)
- Phản ứng của Nga về đề xuất đàm phán từ Ukraine (22:13)
- Curacao tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 (26 phút trước)
- Khởi tố nữ CEO bất động sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ các nhà đầu tư (43 phút trước)
- TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (1 giờ trước)
- Không riêng EVN, hàng loạt doanh nghiệp sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất rung chuyển Philippines (1 giờ trước)
- Giải mã bữa ăn của những người hơn 100 tuổi: Bí quyết trường thọ nằm ở đâu? (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm sâu, người mua có thể lỗ hơn 11 triệu đồng chỉ sau một ngày (3 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai miền Bắc xuất hiện mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu (3 giờ trước)