-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Gia đình
30/09/2018 06:30Chàng trai 22 tuổi bị ung thư ruột chỉ vì chữa táo bón theo cách nhiều người đang làm
Chàng trai 22 tuổi bị ung thư ruột do dùng nhiều thuốc nhuận trạng chữa táo bón
Tiểu Cương năm nay 22 tuổi đến từ Hàng Châu (TQ). Tiểu Cương bị táo bón trong nhiều năm, nên cậu thường xuyên sử dụng thuốc nhuận tràng và việc hậu môn bị chảy máu cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng có những lần đi đại tiện Tiểu Cương đau đến mức không chịu nổi, cậu vẫn cương quyết không đến bệnh viện kiểm tra, bởi Tiểu Cương cho rằng đây là chuyện tế nhị và rất xấu hổ khi nói chuyện với bác sĩ.
Cho đến gần đây, Tiểu Cương sợ hãi vì máu trong phân sau mỗi lần đại tiện ngày càng nặng, lúc này cậu mới đến bệnh viện để làm nội soi đại tràng. Tuy nhiên, việc kiểm tra lần này đã khiến Tiểu Cương bị sốc, các bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư ruột.
Sau khi nghe kết quả, Tiểu Cương vô cùng hối hận, cậu cho rằng vì bản thân đã để tình trạng táo bón kéo dài mới dẫn đến bị ung thư. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến Tiểu Cương bị ung thư không phải hoàn hoàn do táo bón.

Tiểu Cương bị táo bón trong nhiều năm, nên cậu thường xuyên sử dụng thuốc nhuận tràng và việc hậu môn bị chảy máu cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Nói đến đây, rất nhiều người đều nghi ngờ, táo bón sẽ khiến các thực phẩm lưu lại trong đường ruột một thời gian dài sẽ dẫn đến ung thư sao? Lẽ nào là giả? Lời giải thích này dường như vô cùng có lý, đến mức mọi người đều rất sợ hãi tình trạng táo bón. Nhưng trên thực tế, táo bón không làm tăng tỉ lệ phát bệnh ung thư ruột kết, ung thư trực tràng.
Năm 2013 Viện Y học của Đại học Leeds ở Vương quốc Anh đã nghiên cứu về bệnh đường ruột, nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ giữa ung thư ruột với tình trạng táo bón, hơn nữa Hiệp hội ung thư Mỹ cho biết trong tất cả bệnh ung thư đại tràng cũng không có phát hiện nhân tố tồn tại nguy hiểm liên quan đến táo bón và ung thư ruột. Vì nó không liên quan gì đến táo bón, vậy điều gì làm cho chàng trai 22 tuổi bị ung thư ruột? Bác sĩ điều trị cho Tiểu Cương nói rõ, điều này là do thuốc nhuận tràng.

Trong tất cả bệnh ung thư đại tràng cũng không có phát hiện nhân tố tồn tại nguy hiểm liên quan đến táo bón và ung thư ruột.
Tại sao sử dụng nhiều thuốc nhuận tràng lại gây nên bệnh?
Vì Tiểu Cương thời gian dài bị táo bón, chàng trai thường sử dụng các loại thuốc nhuận tràng, thuốc giải độc để giúp việc đi tiêu dễ dàng. Tuy nhiên, có khi đường ruột được làm sạch quá cũng là một sai lầm, nó rất dễ dẫn đến chức năng đường ruột bị rối loạn và làm giảm sự nhạy cảm, về lâu về dài sẽ gây nên bệnh.
Nếu lạm dụng quá lâu, thuốc sẽ ảnh hưởng không tốt lên màng nhày ruột gây rối loạn tiêu hóa làm cho người bệnh thường xuyên bị tiêu chảy hoặc táo bón, khi ăn sẽ không thấy ngon miệng, khả năng hấp thụ thức ăn kém hơn, người gầy yếu, xanh xao. Bệnh càng diễn ra lâu ngày thì người bệnh càng dễ bị căng thẳng thần kinh và bị trầm cảm. Ngoài việc gây ra một số bệnh về đường tiêu hóa, đương nhiên các chức năng gan thận cũng bị ảnh hưởng nhất định. Hậu quả lớn nhất sẽ dẫn đến bệnh nguy hiểm như của Tiểu Cương.

Nếu lạm dụng quá lâu, thuốc sẽ ảnh hưởng không tốt lên màng nhày ruột gây rối loạn tiêu hóa làm cho người bệnh thường xuyên bị tiêu chảy hoặc táo bón.
Không dùng thuốc nhuận tràng quá nhiều khi chữa táo bón
Dựa vào các vị thuốc điều trị táo bón, mãi mãi cũng uổng phí, mà cần phải cải thiện thói quen sinh hoạt hàng ngày, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, ăn nhiều những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các chất này sẽ giữ nước, làm mềm và xốp phân, giúp phân di chuyển dễ dàng và bài tiết ra ngoài. Chất xơ có nhiều trong gạo, ngũ cốc toàn phần, rau các loại và trái cây khô. Ăn ít các loại thịt chế biến sẵn, ăn ít cay.
Trong bữa ăn, cố gắng nhai chậm, để nghiền nhỏ thực phẩm và giúp các men tiêu hóa trong dạ dày và ruột được tiết ra đầy đủ, uống nhiều nước trong ngày, đi đại tiện thường xuyên. Tránh ăn quá no, thường xuyên tập thể dục để tăng cường khả năng miễn dịch và giúp nhu động đường ruột. Bạn nên đi khám ở chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám và tư vấn dùng thuốc, không tự ý dùng thuốc khiến bệnh càng nặng hơn và dễ gặp tác dụng phụ do thuốc gây ra.
Theo Hà Vũ (Helino)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)