-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Gia đình
30/05/2025 16:03Vì sao trẻ 6 đến 60 tháng tuổi nhất định phải uống vitamin A?
Tại Hội nghị cung cấp thông tin, hưởng ứng chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc đợt 1, TS.BS Nguyễn Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, khẳng định vai trò tối quan trọng của vitamin A đối với sự phát triển toàn diện và sức khỏe của trẻ. Thiếu vitamin A không chỉ gây ra quáng gà, khô mắt, mà còn làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ khi mắc các bệnh nhiễm trùng như sởi hay tiêu chảy.
Thực tế đáng báo động tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em 6-60 tháng tuổi vẫn ở mức 8,9%, và 16,7% bà mẹ có hàm lượng vitamin A trong sữa mẹ thấp. Điều này cho thấy, ngay cả khi được cung cấp chế độ ăn đa dạng, trẻ vẫn có thể không đủ nhu cầu vitamin A do giai đoạn phát triển nhanh chóng và khả năng thiếu hụt các vi chất khác như sắt, kẽm.
ThS.BS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, nhấn mạnh rằng trẻ em 6-60 tháng tuổi là nhóm đối tượng đặc biệt cần được bổ sung vitamin A liều cao. Ông Sơn cũng cảnh báo về tình trạng nhiều nơi rao bán vitamin A liều cao trên mạng nhưng thực chất lại là vitamin A thông thường, dễ gây nhầm lẫn cho phụ huynh.
"Trên thị trường, không đâu bán vitamin A liều 100.000-200.000 IU. Vì thế, vitamin A này không phổ cập, cha mẹ nên cho con đi uống theo lịch ở xã, phường để trẻ được bổ sung đầy đủ", bác sĩ Sơn khuyến cáo.
Từ năm 1996, Việt Nam đã triển khai chương trình bổ sung vitamin A miễn phí định kỳ hai lần một năm trên toàn quốc, duy trì tỷ lệ trẻ được uống vitamin A thường xuyên trên 98%. Chương trình này đã được mở rộng đối tượng sang cả những nhóm nguy cơ cao khác như người mắc bệnh sởi (cả trẻ em và người lớn), suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính, tiêu chảy kéo dài theo phác đồ của Bộ Y tế.
Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2025, Viện Dinh dưỡng sẽ cấp phát hàng triệu viên nang vitamin A, bao gồm 757.000 viên loại 100.000 IU cho trẻ 6-12 tháng tuổi và các trường hợp có nguy cơ, cùng 5.709.000 viên loại 200.000 IU cho trẻ từ 12-60 tháng tuổi.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thiếu vi chất dinh dưỡng không chỉ dừng lại ở vitamin A mà còn phổ biến với sắt và kẽm. TS.BS Nguyễn Hồng Trường cho biết, điều tra toàn quốc cho thấy 18,1% trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi thiếu máu do thiếu sắt và gần 70% có kẽm huyết thanh thấp. Tình trạng này cũng đáng báo động ở phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ảnh hưởng đến sức khỏe thế hệ sau.
Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung vitamin A liều cao theo chương trình, việc đa dạng hóa chế độ ăn, tăng cường vi chất vào thực phẩm và các giải pháp đồng bộ khác là vô cùng cần thiết để cải thiện tình trạng dinh dưỡng tổng thể cho trẻ em Việt Nam.
PV (SHTT)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (53 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)